Tại sao ĐT Thái Lan đề nghị đổi sân vận động cho trận Chung kết lượt về với ĐT Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sát ngày thi đấu trên sân nhà ở vòng bán kết AFF Cup 2022, ĐT Indonesia đã đổi giờ thi đấu khiến HLV Park Hang-seo nói thẳng ra là không hài lòng. Giờ thì đến lượt ĐT Thái Lan muốn đổi sân vận động diễn ra trận Chung kết lượt về, khi ĐT Việt Nam đến làm khách trên đất Thái Lan.

Trận Chung kết lượt đi sẽ diễn ra ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), còn trận Chung kết lượt về (16/1) theo kế hoạch sẽ diễn ra ở SVĐ Thammasat (tỉnh Pathum Thani, Thái Lan) với sức chứa 25.000 người.

Nhưng giờ thì phía Thái Lan lại muốn đổi sân. Họ muốn trận Chung kết lượt về sẽ diễn ra ở SVĐ Quốc gia Rajamangala ở Bangkok vì sân này có sức chứa tới hơn 50.000 người, như vậy thì nhiều fan của ĐT Thái Lan sẽ tới cổ vũ hơn.

Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) nói rằng sân Rajamangala giờ đã sẵn sàng tới 90% để tổ chức trận Chung kết lượt về, chỉ chờ Ban Tổ chức ở AFF (Liên đoàn Bóng đá ASEAN) đồng ý thôi.

Tại sao ĐT Thái Lan đề nghị đổi sân vận động cho trận Chung kết lượt về với ĐT Việt Nam? ảnh 1

Sân Thammasat. Ảnh: Vincenzo Togni.

Kongsak Yodmanee, người đứng đầu của SAT, nói: “Chúng tôi cho rằng sẽ có rất nhiều fan Thái Lan muốn đến xem trận Chung kết lượt về, nên việc đổi sang SVĐ lớn hơn cũng là công bằng thôi”, theo trang Nation Thailand.

Vậy tại sao Thái Lan không đăng ký sân Rajamangala ngay từ đầu mà bây giờ muốn đổi? Thứ nhất vì từ đầu giải thì họ không thể chắc chắn là Thái Lan có vào Chung kết hay không. Thứ hai, sân Rajamangala cũng là nơi diễn ra giải Golden Disc (GDA) của Hàn Quốc vào cuối tuần vừa rồi. Các quy định về SVĐ yêu cầu rằng phải có khoảng cách ít nhất 15 ngày giữa các sự kiện lớn ở sân Rajamangala để đảm bảo mặt cỏ có thể phục hồi được.

Tại sao ĐT Thái Lan đề nghị đổi sân vận động cho trận Chung kết lượt về với ĐT Việt Nam? ảnh 2

SVĐ Quốc gia Rajamangala. Ảnh: Tripadvisor.

Nhưng giờ thì ông Kongsak nói: “SAT sẽ tạo một ngoại lệ cho trận Chung kết (lượt về) của AFF. Chúng tôi đã đưa các chuyên gia về cỏ tới sân để đẩy nhanh tốc độ phục hồi và chuẩn bị sân sẵn sàng cho trận lượt về. Hiện sân đã sẵn sàng đến 90% rồi. Công việc của SAT là làm cho sân sẵn sàng 100% nhanh nhất có thể”.

Về việc đổi sân, AFF sẽ phải xem các yếu tố như mức độ sẵn sàng của SVĐ, việc di chuyển của các đội tuyển và cả các chi phí liên quan. Tính đến hiện tại thì trận Chung kết lượt về vẫn được ghi là diễn ra trên sân Thammasat.

Tại sao ĐT Thái Lan đề nghị đổi sân vận động cho trận Chung kết lượt về với ĐT Việt Nam? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.