Tại sao bóng đá Nga chưa 'chuyển khẩu' sang châu Á?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một năm đã trôi qua kể từ khi FIFA và UEFA cấm ĐT Nga thi đấu quốc tế. Sau khi bỏ lỡ World Cup 2022 và sắp tới là Euro 2024, phương án gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC) đã được đề xuất. Thế nhưng cho đến nay, nó vẫn chỉ dừng ở mức ý tưởng.
Tại sao bóng đá Nga chưa 'chuyển khẩu' sang châu Á? ảnh 1

ĐT Nga đã không chơi trận chính thức nào kể từ tháng 11/2021 Ảnh: Getty Images

Đầu tháng này, Chủ tịch LĐBĐ Nga (RFU) Alexander Dyukov dẫn đầu một phái đoàn tham dự Đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) lần thứ 33. Như Chủ tịch danh dự RFU, Vyacheslav Koloskov, nói, “họ không có mặt ở đó để uống cafe”. Khả năng gia nhập AFC của bóng đá Nga là một chủ đề được thảo luận.

Vào cuối năm ngoái, Igor Levitin, trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, đã nói đến khả năng thể thao Nga di dời sang châu Á. Các Liên đoàn Cờ vua, Lặn, Vật và các môn Olympic khác cũng tiến hành đàm phán với phía châu Á về việc chuyển khẩu. Hồi tháng 1, Hội đồng Olympic châu Á đã mời Nga và Belarus tham dự kỳ ASIAD sắp tới.

RFU cũng không ngồi yên. Bị tước quyền chơi trận play-off giành vé tới World Cup 2022 và tiếp tục bị loại khỏi vòng loại Euro 2024, Nga không muốn tiếp tục đứng ngoài ở các giải đấu lớn. Rời khỏi UEFA và chuyển sang châu Á có thể là cánh cửa đưa họ đến World Cup 2026. Chính ở Đại hội AFC, Chủ tịch AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa, cũng xác nhận “có mối quan hệ tốt với RFU”, và “luôn cố gắng tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho bóng đá, giữ nó xa các vấn đề chính trị”.

Theo kế hoạch ban đầu, RFU sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc chuyển đến AFC vào ngày 31/12/2022. Thế nhưng nó đã bị hủy với lý do “cần thêm thời gian tham vấn thêm”. Vì sự trì hoãn này, nhiều khả năng ĐT Nga không thể tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á bởi nó sẽ diễn ra vào tháng 10/2023.

Vậy lý do gì khiến Nga chùn bước, trong khi cách đây không lâu, Chủ tịch Dyukov tự tin “xác suất được AFC tiếp nhận rất cao”, đồng thời các CLB thuộc giải Ngoại hạng Nga cũng hết sức ủng hộ? Qua truyền thông xứ bạch dương, nhiều người Nga lo ngại việc chuyển tới châu Á không đảm bảo 100% tấm vé tới World Cup.

“Ngay cả khi vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, tôi sợ rằng FIFA vẫn cấm Nga đến giải đấu”, cựu danh thủ Ruslan Pimenov nói trên tờ Gazeta. Tương tự, thông qua Sport24, HLV CSKA Moscow, Vladimir Fedotov cho biết “chuyển tới châu Á không mang lại bất kỳ sự đảm bảo nào”.

Huyền thoại bóng đá Nga Andrey Kanchelskis cũng đồng tình, kêu gọi RFU “nên kiên nhẫn và chờ đợi khi án phạt được dỡ bỏ”. Vào lúc này, RFU đang ở tình thế khó xử, với mọi quyết định đều không đưa đến cái kết toàn vẹn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.