Tai nạn máy bay ở Macedonia, 11 người chết

Tai nạn máy bay ở Macedonia, 11 người chết
TP - Ngày 13/1, Bộ Quốc phòng Macedonia xác nhận một chiếc máy bay trực thăng quân sự của Macedonia chở 11 người gồm các binh lính nước này tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình tại Bosnia đã rơi, tất cả đều thiệt mạng.
Tai nạn máy bay ở Macedonia, 11 người chết ảnh 1
Phần còn lại của chiếc MI -17 xấu số. Ảnh: AP

Đây là chiếc máy bay trực thăng quân sự loại MI-17 đang chuẩn bị hạ cánh thì rơi trong điều kiện thời tiết có nhiều sương mù lúc trưa ngày 12/1.

Điểm máy bay trực thăng này rơi cách thủ đô Skopje khoảng 20 km về phía đông nam. Những người dân sống gần nơi máy bay rơi cho biết họ nghe thấy hai tiếng nổ lớn khi máy bay rơi.

Thủ tướng Macedonia Nikola Gruevski coi đây là một vụ tai nạn khủng khiếp, một thảm họa lớn đối với nước ông, đồng thời bày tỏ lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân.

Chính phủ Macedonia đã lập một nhóm đặc biệt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này. Tư lệnh lục quân Macedonia, tướng Miroslav Stojavovski cho biết chiếc máy bay MI-17 xấu số nói trên được bảo dưỡng đầy đủ theo định kỳ. Những phi công lái máy bay hôm xảy ra tai nạn là những người lái chuyên nghiệp. 

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.