Tai nạn đường núi, 18 người thương vong

Tai nạn đường núi, 18 người thương vong
TP - Trưa 19-2, tại dốc Tư Tùng khu vực vồ Thiên Tuế trên núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên - An Giang, xe lữ hành 67L-7643 do tài xế Lê Hoài Hận (SN 1981) điều khiển đưa khách xuống núi bất ngờ va mạnh vào ta-luy rồi lao xuống vực.

> Cặp đôi đạp xe vòng quanh thế giới tử nạn
> Xe lao vực, 9 người thương vong

May mắn là đầu xe đâm vào một gốc cây mít làm xe lật ngược. 9 người trong xe đều bị thương, đều là người thân trong gia đình hành hương lên núi Cấm. Các nạn nhân hiện đang điều trị tại BV Đa khoa Tri Tôn và Bệnh xá Sư đoàn BB330.

lSáng 19-2, trong lúc đổ đèo Trà Kê (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) ô tô tải 82K 4518 do tài xế Nguyễn Văn Phan (50 tuổi, trú ở xã Bình Nghị, huyện Tây Sơn, Bình Định) điều khiển theo hướng bắc - nam, đâm trực diện vào vách núi.

Tài xế Phan và 2 người cùng quê là Nguyễn Văn Hữu (44 tuổi) và Huỳnh Văn Thái (44 tuổi) chết tại chỗ.

Sáu người còn lại, cùng trú ở huyện Tây Sơn ngồi sau thùng xe bị thương nặng. UBND huyện Sơn Hòa thăm hỏi những người bị thương đang được cấp cứu, hỗ trợ 2 triệu đồng/ người chết, 1 triệu đồng/người bị thương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.