Tài khoản Twitter Đại sứ tại Anh nghi bị ‘hack’, Trung Quốc yêu cầu điều tra

Các mạng xã hội đang ngày càng có những ảnh hưởng sâu rộng đến chính trường thế giới (Ảnh minh họa).
Các mạng xã hội đang ngày càng có những ảnh hưởng sâu rộng đến chính trường thế giới (Ảnh minh họa).
TPO - Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh mới đây đã yêu cầu mạng xã hội Twitter phải có một cuộc điều tra triệt để và cảnh báo sẽ có những bước đi xa hơn do nghi ngờ tài khoản của Đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming (Lưu Hiểu Minh) bị ‘hack ‘ khi tài khoản của ông bấm nút ‘thích’ một video dành cho người lớn.

Trong thông cáo báo chí ngày hôm qua (9/9) của mình, Đại sứ quán (ĐSQ) Trung Quốc tại Anh nhận định tài khoản Twitter của Đại sứ Lưu Hiểu Minh đã bị xâm nhập một cách bất hợp pháp khi tài khoản của ông đã bấm ‘thích’ một video dành cho người lớn và một số đoạn tweet có nội dung chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Được biết những lần ‘thích’ của tài khoản vị Đại sứ Trung Quốc tại Anh đã tồn tại trên Twitter khoảng vài giờ trước khi bị hủy bỏ và đã nhận được rất nhiều bình luận từ một số người dùng trên mạng xã hội này.

“Gần đây một số thế lực thù địch đối với Trung Quốc đã có hành vi xâm nhập bất hợp pháp vào tài khoản Twitter của Đại sứ Lưu Hiểu Minh, đồng thời có những hành động nhằm lừa dối dư luận. Do đó chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành vi xấu xí này và mong dư luận thế giới sẽ không bao giờ tin vào những tin đồn thất thiệt như vậy… ”, người phát ngôn của ĐSQ Trung Quốc tại Anh nói trong thông cáo báo chí ngày 9/9.

Sau đó tài khoản Twitter của Đại sứ Lưu Hiểu Minh cũng đăng tải tại thông điệp nói trên cùng một dòng bình luận đầy ngụ ý: “Một cái đe tốt không bao giờ sợ búa”.

Tài khoản Twitter Đại sứ tại Anh nghi bị ‘hack’, Trung Quốc yêu cầu điều tra ảnh 1 Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh. Ảnh: Reuters.

Twitter là một trong những nền tảng mạng xã hội bị cấm tại Trung Quốc nhưng hiện tại một bộ phận không nhỏ các nhân viên ngoại giao của nước này trên toàn thế giới đã và đang sử dụng để truyền đi những thông điệp của nhà nước Trung Quốc tới toàn thế giới.

Được biết tài khoản Twitter của đại sứ Lưu Hiểu Minh có khoảng 85,000 người theo dõi và thường xuyên đăng tải những thông tin tích cực của Trung Quốc được dẫn nguồn từ các cơ quan truyền thông chính thống tại đất nước đông dân nhất thế giới, trong khi ông chỉ theo dõi các cơ quan truyền thông chính thống và nhà nước Trung Quốc cùng tài khoản twitter của các cá nhân trong chính phủ Anh và gia đình Hoàng gia Anh.

Hiện công ty quản lý mạng xã hội Twitter vẫn chưa lên tiếng sau sự cố nói trên.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG