Tài khoản FIFA ở ngân hàng Thụy Sỹ “bất thường“

Tổng chưởng lý Thụy Sĩ Michael Lauber
Tổng chưởng lý Thụy Sĩ Michael Lauber
TPO - Các ngân hàng Thuỵ Sỹ ngày 17/6 cho biết, có hoạt động "bất thường" xung quanh các tài khoản của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), bao gồm 53 trường hợp có nghi vấn rửa tiền.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng chưởng lý Thụy Sĩ, Michael Lauber cho biết, nhà chức trách đã tìm thấy hàng chục trường hợp có nghi vấn rửa tiền sau khi điều tra một "số lượng lớn" các dữ liệu từ máy tính thu được ở trụ sở chính của FIFA ở Zurich.

Ông Lauber cho biết, ông không loại trừ khả năng tiến hành thẩm vấn cựu Chủ tịch FIF Sepp Blatter trong khi điều tra. Cuộc điều tra có thể dẫn tới việc mở lại tiến trình bầu chọn nơi đăng cai World Cup 2018 và 2022, trước đó dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Nga và Qatar.

Nếu cuộc điều tra của Thụy Sĩ chứng minh được rằng, có chuyện trao tay các khoản hối lộ trong tiến trình chọn nước đăng cai, thì cả Nga và Qatar có thể mất quyền tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này. 

"Chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc điều tra phức tạp có ý nghĩa đối với toàn thế giới. Người hâm mộ môn thể thao vua cần phải kiên nhẫn. Để tìm ra bản chất, cuộc điều tra này sẽ mất nhiều hơn 90 phút huyền thoại", ông Lauber nói.

Theo ông Lauber, các nhà điều tra hiện đang xem xét 53 mối quan hệ ngân hàng mà cơ quan tình báo tài chính của Thụy Sỹ nêu ra.

Tuần trước, FIFA đã trao dữ liệu máy tính cho nhà chức trách Thụy Sỹ, quốc gia đang điều tra về việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Các dữ liệu được thu giữ tại trụ sở chính của FIFA ở Zurich và máy tính của Chủ tịch Sepp Blatter cũng nằm trong số máy bị thu tại đây.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 14 quan chức hiện nay hoặc từng làm cho FIFA tội danh tham nhũng và đã bắt giữ 7 người. Cục Điều tra Liên Bang Mỹ hiện cũng đang điều tra nghi án này.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.