'Tái hôn' với Fabregas, Arsenal mắc sai lầm lớn

Fabregas từng là đội trưởng của Arsenal trước khi ra đi năm 2011
Fabregas từng là đội trưởng của Arsenal trước khi ra đi năm 2011
TPO - Cựu ngôi sao Arsenal tiền vệ Ray Parlour cho rằng Pháo thủ sẽ mắc sai lầm lớn nếu họ cố gắng mang Cesc Fabregas trở lại sân Emirates trong mùa hè này.

Trước đó, HLV Arsene Wenger hé lộ khả năng đưa học trò cũ Cesc Fabregas trở lại nhằm tăng cường hàng tiền vệ cho đội bóng chủ sân Emirates. Song cựu huyền thoại của Arsenal tiền vệ Ray Parlour cho rằng đó sẽ là sai lầm lớn.

Fabregas là cái tên mà người hâm mộ Arsenal luôn để ý tới bởi anh từng có thời gian hạnh phúc với đội bóng bắc London, mà đỉnh cao là chức vô địch FA Cup 2005 và á quân Champions League một năm sau đó.

Do tình hình tài chính hạn hẹp, Arsenal buộc phải bán tiền vệ tuyển Tây Ban Nha cho đội bóng từng đào tạo anh Barcelona với giá 30 triệu bảng năm 2011. Tuy nhiên, với việc đội bóng xứ Catalan thất bát mùa vừa qua, Fabregas đang chịu nhiều chỉ trích của người hâm mộ xứ Catalan.

Không cùng chung với quan điểm của HLV Wenger về ý định đưa Fabregas trở lại với Arsenal, cựu tiền vệ Parlour, người từng có 466 lần khoác áo Arsenal, đặt ra câu hỏi: “Vấn đề với Fabregas là vị trí nào cho anh trong đội hình hiện tại?”.

“Arsenald đang có những vị trí tương tự Fabregas như Mesut Ozil, Santi Cazorla hay Jack Wilshere. Nếu đưa Fabregas trở lại, anh sẽ chơi ở đâu? Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời, nhưng tiền đạo mới là ưu tiên đội bóng lúc này. Hãy nhìn Man City và Liverpool họ luôn có hàng công tốt hơn nhiều”, Parlour phân tích thêm.

Trước đó, cũng đã có thông tin Arsenal định kéo Van Persie trở lại sau một năm thi đấu không thành công tại Man United, nhưng rồi do đội bóng chủ sân Old Trafford thay đổi ban huấn luyện nên mọi việc đã đổ vỡ phút cuối.

Theo tiết lộ từ Manchester Everning News, Man United cũng có ý định lôi kéo Fabregas trở lại nước Anh để tái hợp với Van Perise.  Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần, tức chỉ kém mỗi Wanye Rooney, để có sự phục vụ của cựu đội trưởng Arsenal.

MỚI - NÓNG