Tái đấu M.U, HLV Mourinho và Tottenham lo ngay ngáy

HLV Jose Mourinho của Tottenham.
HLV Jose Mourinho của Tottenham.
TPO - Quãng nghỉ gần 3 tháng vì COVID-19 giúp nhiều ngôi sao của Tottenham kịp hồi phục chấn thương. Thế nhưng, HLV Mourinho vẫn còn nhiều lý do để lo lắng khi gặp đội bóng cũ M.U vào rạng sáng ngày 20/6 tới.

Trước khi các giải đấu tại Anh lẫn châu Âu buộc phải hoãn lại vì dịch COVID-19, Tottenham trải qua những ngày tháng tồi tệ. 6 trận liền, họ không biết thắng trên khắp các mặt trận (hòa 1, thua 5). “Gà trống” bị RB Leipzig loại khỏi Champions League tổng tỷ số 0-4, rớt xuống hạng 8 Ngoại hạng ANh và xa rời tốp 4 của bảng xếp hạng, đồng thời bị Norwich City đá bay khỏi FA Cup.

Đứng trước nguy cơ bị sa thải chỉ sau vài tháng cầm quyền tại Tottenham, HLV Jose Mourinho đã đổ lỗi cho tình hình nhân sự của đội. Theo đó, ông cho rằng sự vắng mặt của Harry Kane, Son Heung-min, Moussa Sissoko hay Steven Bergwijn… vì chấn thương, khiến sức mạnh của “Gà trống” giảm đi đáng kể, trong khi một loạt trụ cột ở hàng thủ như Serge Aurier, Jan Vertonghen… lại sa sút phong độ.

Rất may là trong lúc nguy cấp, các giải đấu bất ngờ bị hoãn lại suốt 3 tháng qua. Quãng nghỉ dài hạn vừa qua có thể coi là vô cùng quý giá dành cho Tottenham lẫn HLV Mourinho. Những Harry Kane, Son Heung-min, Moussa Sissoko hay Steven Bergwijn giờ đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất, mà cụ thể là cuộc tiếp đón M.U vào rạng sáng ngày 20/6 tới.

Tuy nhiên, giới chuyên môn của Anh lại không lạc quan vào khả năng Tottenham giành 3 điểm trước M.U. Nên nhớ rằng, trước khi nghỉ dịch COVID-19, Quỷ đỏ sở hữu phong độ vô cùng ấn tượng, với 11 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 8 thắng và 3 hòa. Nếu như Tottenham đón chào sự trở lại của nhiều trụ cột, phòng y tế M.U cũng chẳng còn ca chấn thương nào. Những Paul Pogba, Marcus Rashford, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka hay Daniel James đều đã sẵn sàng để tái chiến Tottenham.

Thực tế, danh sách chấn thương của Tottenham thời điểm này vẫn còn Japhet Tanganga, Troy Parrott và Giovani Lo Celso, trong khi Dele Alli cũng không thể ra sân vì án phạt từ FA. Không Alli, M.U mất đi một cầu thủ năng nổ và sáng tạo nơi tuyến giữa. Chưa kể, Jan Vertonghen ở tuổi 33 đã đánh mất mình, liên tục mắc sai lầm, nhưng HLV Mourinho vẫn phải sử dụng vì không có người thay thế ưng ý.

MỚI - NÓNG