TPO - Giá thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường (BOTT) của TPHCM vừa mới tăng giá chưa tới 10 ngày, thì nay doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này lại tiếp tục đề xuất tăng giá. Giá thịt heo càng tăng cao, sức mua càng chậm bởi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.
TPO - Sau Tết, thịt heo liên tục tăng giá. Giá mặt hàng này tăng đã kéo theo hàng loạt quán ăn tăng giá theo. Giá heo tăng khiến sức mua giảm, tiểu thương kinh doanh khó khăn.
TPO - Giá heo hơi hiện nay đang ở mức 63.000-64.000 đồng/kg, dự báo sẽ còn tăng trong vài tháng tới. Điều này khiến doanh nghiệp (DN) ngành chế biến thịt không khỏi lo lắng.
TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2022 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 23,7 tỷ USD, chiếm gần 27% giá trị sản xuất nông nghiệp và 5,8% tổng GDP quốc gia. Trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt gần 370 triệu USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2022.
TP - Dù nhu cầu tiêu thụ thịt lợn đang được đánh giá ở mức thấp, do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, giá lợn hơi vẫn bất ngờ tăng mạnh trở lại sau 2 năm lao dốc. Với mức giá này, các hộ dân nuôi nhỏ lẻ và doanh nghiệp bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi vẫn tỏ ra thận trọng trong việc tận dụng cơ hội để tái đàn.
TPO - Nhiều nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ đang như “ngồi trên đống lửa” khi giá gà, heo đang giảm sâu, sức mua rất chậm. Gần 30 năm buôn bán ở chợ, bà Dương Mai (sạp 574, chợ Bà Chiểu ) cho biết, chưa lúc nào thời điểm cuối năm nhưng ế ẩm như giai đoạn này.
TP - Theo các chuyên gia, thông tin có 8 triệu con lợn đang tồn đọng tại các trang trại, hộ chăn nuôi đã kéo theo tình trạng người dân bán tống, bán tháo.
TPO - Bộ NN&PTNT cho biết, chỉ nửa tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã nhập trên 53.000 con lợn thịt từ Thái Lan về phục vụ tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Chăn nuôi cảnh báo, có tình hiện tượng lợn nhập từ Thái được xuất chui qua Trung Quốc để hưởng chênh lệch, trái với mục đích cho nhập khẩu.
TPO - Với việc tăng lượng nhập khẩu thịt lợn, lợn sống và tái đàn, tăng đàn trong nước, giá thịt lợn đến nay đã giảm 15-18 nghìn đồng/kg hơi so với thời kỳ cao điểm.
TPO - Giá thịt lợn hơi quay đầu giảm hơn 1 tuần nay khiến giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng cũng giảm nhẹ. Ngoài ra, các siêu thị cũng đua nhau bán hàng không lợi nhuận.
TP - Dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ tái phát trở lại. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc phòng chống, hỗ trợ tiêu hủy, tái đàn lợn bị dịch tả châu Phi vừa qua còn tồn tại một số bất cập, có dấu hiệu thiếu minh bạch khi tái đàn...
TPO - Bộ NN&PTNT vừa “thúc” nhiều địa phương kịp thời công bố hết dịch khi đủ điều kiện để các cơ sở chăn nuôi tái đàn, tăng đàn lợn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho người tiêu dùng theo chỉ đạo của Thủ tướng.
TPO - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng phải qua 2-5 khẩu trung gian, một số doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn không xuất hoặc hạn chế xuất lợn hơi nên gia tăng hiệu ứng thiếu nguồn cung, làm tăng giá lợn thịt.
TPO - Sau khi thành lập đoàn đi kiểm tra, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định “doanh nghiệp không vi phạm thống lĩnh thị trường” liên quan đến giá cả mặt hàng thịt lợn.
TPO - Theo Bộ NN&PTNT, Việt Nam chỉ mới nhập khẩu hơn 17.400 tấn trong kịch bản nhập 100 nghìn tấn thịt lợn của Chính phủ để bù đắp thiếu hụt trong nước. Hiện hoạt động thương mại, đặc biệt là việc đi lại của doanh nghiệp (DN) tìm kiếm, đàm phán hợp đồng nhập khẩu thịt lợn bị ảnh hưởng do dịch bệnh do virus corona (nCoV).
TPO - Theo Bộ NN&PTNT, cùng với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, hiện nhiều địa phương đã tổ chức tái đàn lợn có kết quả tốt, dự báo nguồn cung thịt lợn sẽ cải thiện đáng kể trong thời gian tới, nhất là dịp Tết và Quý I/2020.
TPO - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa họp với Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan và một số doanh nghiệp nhập khẩu bàn giải pháp đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho dịp Tết, trong đó bàn phương án nhập 100.000 tấn thịt lợn để ổn định thị trường trong nước.
TPO - Trong báo cáo khẩn Thủ tướng về tình hình nguồn cung thực phẩm cho dịp Tết, trong đó trọng tâm là thịt lợn, Bộ NN&PTNT cho biết dịch tả lợn châu Phi khiến sản lượng thịt lợn giảm khoảng 13,5% so với năm ngoái và kiến nghị cho nhập thịt để bù đắp lượng thiếu hụt.
TP - Dù lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo những vùng dịch “an toàn” có thể tái đàn nhưng người chăn nuôi ở “thủ phủ” lợn Đồng Nai vẫn chùn tay, vì nguy cơ dịch bệnh trở lại vẫn hiển hiện.
TP - Tại Hà Nội, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở 24 quận, huyện, thị xã đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Thời gian gần đây tuy dịch đã tạm lắng, một số nơi đã đủ điều kiện công bố hết dịch nhưng người dân vẫn cần thận trọng khi tái đàn.