Có 41 kết quả :

90% người Việt ăn mặn gấp đôi khuyến cáo

90% người Việt ăn mặn gấp đôi khuyến cáo

TP - Ngày 27/3, tại Hội thảo về Truyền thông vận động giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và các bệnh không lây nhiễm khác do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức, PGS.TS Trương Đình Bắc - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2015, trung bình một người trưởng thành tiêu thụ 9,4 g muối/ngày. Trong khi đó Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 g muối/ngày (tương đương với một thìa cà phê).
Người giúp việc lơ là, trẻ rơi từ lầu 2 xuống đất

Người giúp việc lơ là, trẻ rơi từ lầu 2 xuống đất

TP - Chiều 21/9, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo, khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đang điều trị bệnh nhi Phan Trọng T.L. (2 tuổi, ngụ tại Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) bị té lầu. Bệnh nhi được bệnh viện quận chuyển đến trong tình trạng mê sâu. 
Chị H’ Yim lái xe công nông đi lấy cây ngô cho bò. Ảnh: Djuang Yên

Những bóng hồng lái xe công nông

TP - Đối với nông dân các tỉnh Tây Nguyên, xe công nông là một trong những phương tiện hầu như không thể thiếu cho hoạt động nương rẫy, dù không đáp ứng các quy chuẩn an toàn và rất khó lái. Không ít tài xế loại xe độ chế này lại là phụ nữ.
Bệnh nhân nhảy từ tầng 4 bệnh viện tự vẫn

Bệnh nhân nhảy từ tầng 4 bệnh viện tự vẫn

Đang điều trị bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, thành phố Thanh Hóa, sau khi ăn cơm do vợ và con gái mang vào, bệnh nhân P.V.T. (62 tuổi), trú phường Quảng Hưng đã ra lan can tầng 4 của bệnh viện gieo mình tự tử.
Ảnh minh họa

Tăng huyết áp: Nguyên nhân hàng đầu gây tai biến mạch máu não

Bên cạnh các nguyên nhân như đái tháo đường, bệnh tim mạch... thì tăng huyết áp được xem là yếu tố hàng đầu gây tai biến mạch máu não (chiếm đến 80%). Theo nhiều nghiên cứu, những người bị tăng huyết áp (trên 140/90 mmHg) có nguy cơ tai biến mạch máu não gấp 4 lần so với người huyết áp bình thường.
Rượu bia quá mức đang hủy hoại sức khỏe con người. Ảnh: L.N

Rượu bia và những con số đáng sợ

TP - 8% số vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia, theo thống kê của Cục CSGT. Trong khi đó, Bộ Y tế cho biết tỷ lệ nam giới tử vong do tai nạn giao thông có liên quan rượu bia ở nước ta là hơn 36%.
Rối loạn giấc ngủ có nguy cơ đột tử

Rối loạn giấc ngủ có nguy cơ đột tử

Rối loạn giấc ngủ đang ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của nhiều người. Gốc tự do được xác định là thủ phạm gây ra các cơn thiếu máu não, dẫn đến tình trạng rối loạn giấc ngủ.
Nhờ có Nattospes, bà Hoa đã đẩy lùi bệnh đột quỵ

Thoát nỗi khiếp sợ nằm liệt vì đột quỵ

TP - Bà Nguyễn Thúy Hòa (sinh năm 1940), trú tại 4.01 Lô A, lầu 4, Chung cư Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, TP. HCM) sở hữu gương mặt tươi sáng, phúc hậu, ánh mắt tinh anh và cách nói chuyện vẫn rất minh mẫn, có duyên. Ít ai đoán bà đã từng đột quỵ liệt nửa người.
Ảnh minh hoạ

Hỏi và đáp về bệnh đột quỵ não

LTS: Đột quỵ não là một trong những bệnh nguy hiểm hàng đầu hiện nay, có nguy cơ gây tử vong cao. Để giải đáp những thắc mắc của độc giả, trang web www.tuvansuckhoe24h.com.vn đã mời PGS.TS Nguyễn Minh Hiện, Trưởng khoa Đột quỵ não, Bệnh viện Quân y 103 tham gia giao lưu trực tuyến về căn bệnh này.
Bà Chích với niềm vui đẩy lùi được các di chứng do tai biến mạch máu não

Giảm nhẹ tai biến nhờ sản phẩm thiên nhiên

TP - Từng bị tai biến mạch máu não một lần rồi tái phát lại lần thứ hai nhưng nhờ quyết tâm và có phương pháp điều trị đúng đắn, đến nay, bà Nguyễn Thị Chích (63 tuổi, ở thôn An Nhuế, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) đã đi lại, làm được việc nhà, thậm chí còn trông cả cháu.