Taekwondo : Phấn đấu có huy chương ở Olympic 2008

Taekwondo : Phấn đấu có huy chương ở Olympic 2008
TP - Olympic Athens 2004, Taekwondo Việt Nam không lập lại được kỳ tích giành huy chương như Trần Hiếu Ngân đã làm được cách đó 4 năm tại Sydney 2000. Ngay sau đó, những nhà chuyên trách đã hoạch định lộ trình giành huy chương ở Olympic Bắc Kinh 2008.
Taekwondo : Phấn đấu có huy chương ở Olympic 2008 ảnh 1
Các tuyển thủ Taekwondo VN

Một loạt biện pháp được tích cực thực hiện như cử các võ sĩ trẻ tham gia nhiều giải quốc tế lớn, nhiều võ sĩ trụ cột tham dự các chuyến tập huấn dài hạn tại nước ngoài, thành lập đội tuyển Olympic có từ 3 đến 4 võ sĩ cho cùng một hạng cân, tăng số lượng HLV để có thể ít nhất 1 HLV chuyên trách một hạng cân.

Ngoài ra, Taekwondo VN cũng đã kết hợp với các đội tuyển của Pháp, Iran, Đài Loan… thành một cụm thi đấu liên hoàn để thích nghi với nhiều lối đánh khác nhau, tránh chỉ thi đấu với Hàn Quốc như trước đây.

Tuy vậy, hàng loạt biện pháp đó lại cho kết quả… ngược! Ngay sau khi giành 3 tấm HCV tại giải Trẻ thế giới trên sân nhà vào năm 2006 thì chỉ mấy tháng sau, Taekwondo Việt Nam đón nhận cảm giác hụt hẫng khi để thua nhanh tại giải VĐTG 2007, trong đó niềm hy vọng nhất là Nguyễn Trọng Cường cũng chỉ lọt được vào vòng 2.

Tại giải này, ngoại trừ sự khẳng định của các cường quốc Taekwondo như Hàn Quốc (4 HCV), Trung Quốc và Tây Ban Nha (cùng 2 HCV)…,

Taekwondo VN không thể không giật mình khi Thái Lan đoạt tới 3 HCB và 1 HCĐ. Đến vòng đấu tuyển chọn VĐV Olympic thế giới diễn ra tại Manchester (Anh) vừa qua, khi Taekwondo VN không giành được vé nào, thì 2 quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines đều giành được một tấm vé đến Bắc Kinh cho mình, đó là các võ sĩ Premwaew Chonnapas (Thái Lan, 49kg nữ) và Tshom - Lee Go (Philippines, 58kg nam).  Chưa bao giờ Taekwondo VN lo âu và tuyệt vọng như thời điểm đó.

Đến hy vọng có HC Olympic

Tuy vậy, may mắn đã mỉm cười với các võ sĩ Việt Nam vì tất cả đều phát huy khả năng của mình khi thi đấu ở Vòng đấu tuyển chọn Olympic 2008 khu vực châu Á ngay trên sân nhà (NTĐ Phú Thọ, TPHCM).

Lần lượt 3 trong 4 võ sĩ giành được vé đến Bắc Kinh: võ sĩ 5 lần liên tiếp VĐ SEA Games Nguyễn Văn Hùng (80kg nam), ĐKVĐ SEA Games 24 Nguyễn Thị Hoài Thu (57kg nữ) và HCV trẻ thế giới 2006, HCĐ SEA Games 24 Hoàng Hà Giang (49kg nữ) đều vượt qua được nhiều võ sĩ mạnh của châu lục để giành được 3 suất tranh tài tại Olympic 2008 mà thời điểm đó đang sắp sửa khai mạc SEA Games 24.

Chuẩn bị cho Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh này, ngay sau Tết Nguyên đán, các võ sĩ Taekwondo VN sẽ lên đường sang tập huấn tại Hàn Quốc trong thời gian 2 tháng.

Thời gian sau đó, các tuyển thủ sẽ liên tục được tranh tài tại các giải đấu quốc tế để cọ xát và hoàn thiện thêm kỹ - chiến thuật. Bên cạnh đó, kế hoạch thuê chuyên gia Hàn Quốc giờ đây đang hoàn tất những khâu cuối cùng.

Những bước chuẩn bị tích cực đó mang lại nhiều hy vọng cho Taekwondo Việt Nam tại Olympic Bắc Kinh 2008.

MỚI - NÓNG