Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Trong giấc mơ của tôi có những trang sách và Celine Dion

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tôi ít khi nhận lời làm người dẫn chuyện các chương trình Talk vì việc đặt câu hỏi sao cho hay với khách mời, với khán giả thường khó hơn việc trả lời câu hỏi của Host.

Nhưng thỉnh thoảng, trong những chương trình đặc biệt, tôi vẫn làm. Ví dụ trong các chương trình Tiến sĩ Lê Thẩm Dương giao lưu với bạn đọc thì tôi thường làm Host vì hai Thầy Trò đã có nhiều thời gian làm việc cùng nhau và đã hiểu nhau. Lần này tôi nhận lời làm người dẫn chuyện trong chương trình đặc biệt của em Nguyễn Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Bản quyền Xuất bản Tân Việt Books vì ba lý do chính:

1. Thu Trang đã chọn mua bản quyền xuất bản cuốn hồi ký về một nhận vật đã gắn bó với những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi: Ca sĩ Celine Dion.

2. Thu Trang là người rất am hiểu về sách, âm nhạc, điện ảnh… Mỗi lần được nói chuyện với em về các chủ đề này tôi đều cảm thấy rất thú vị.

3. Địa điểm tổ chức chương trình mang đạm dấu ấn văn hóa Pháp: Hotel de l’Opera, số 29 Tràng Tiền, Hà Nội.

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Trong giấc mơ của tôi có những trang sách và Celine Dion ảnh 1

Tôi học THPT ở một vùng quê nghèo, vào đại học năm 1994, là sinh viên khoa Tiếng Pháp của Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (bây giờ là Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội). Thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kịp các bạn cùng lớp vì nhiều bạn từng học tại các trường chuyên nổi tiếng như Chuyên Ngoại ngữ, Lam Sơn, Lê Hồng Phong… Những lúc khó khăn nhất thì động lực của tôi chủ yếu đến từ những trang sách của những nhà văn Pháp nổi tiếng như Victor Hugo, Alexandre Dumas, Hector Malot… được đọc từ trước đó. Đến gần hết năm thứ hai đại học thì có thêm một động lực nữa là được nghe Celine Dion, thời điểm đó Internet chưa phát triển, tôi phải nghe bằng băng cát – xéc và cũng chỉ biết mỗi bài Pourque tu m’aimes encore (Để em lại yêu anh nữa – Bài hát được thu âm năm 1995). Thời điểm những năm 1996-1997, ai học tiếng Pháp mà không biết bài hát này thì đúng là “quê độ”. Lời bài hát, giai điệu bài hát qua giọng ca của Celine Dion làm rung động trái tim của hầu hết những chàng trai, cô gái tuổi 19-20 chúng tôi hồi đó, kể cả những người không hiểu biết nhiều về âm nhạc. Những lúc mệt mỏi, khó khăn, những lúc vui, những lúc buồn…, tôi đều nghe Pourque tu m’aimes encore.

Rồi những khó khăn cũng qua đi, tôi bắt đầu học tốt tiếng Pháp hơn, đi làm thêm bằng tiếng Pháp, giành được học bổng, rồi tôi được sang Pháp học… Mọi thứ cứ đến với tôi như một giấc mơ, trong giấc mơ đó có những trang sách của các nhà văn Pháp và Celine Dion.

Một thời gian dài sau đó tôi vẫn nghe Pourque tu m’aimes encore như một thói quen. Sau đó, tôi cũng có nghe một số bài hát tiếng Anh đã đưa Celine Dion lên thành một tượng đài âm nhạc của thế giới như The Power of Love, The Power of The Dream, Ave Maria…, nhưng thực sự với tôi Pourque tu m’aimes encore vẫn là bài hát hay nhất của Cline Dion.

Tôi có viết một phiên bản dài hơn, chi tiết hơn, cảm xúc hơn về Pourque tu m’aimes encore và Celine Dion trong cuốn “Celine Dion – Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi” được Tân Việt Books phát hành vào cuối tháng 11 năm nay.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.