Tác giả “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” Luis Sepúlveda qua đời vì COVID-19

HHT - Độc giả khắp toàn cầu không khỏi bàng hoàng và tiếc thương khi biết tin nhà văn nổi tiếng người Chilê - Luis Sepúlveda đã qua đời tại một bệnh viện ở miền Bắc Tây Ban Nha vì COVID-19.
Luis Sepúlveda đã được đưa đến bệnh viện ở Oviedo, miền bắc Asturias, Tây Ban Nha vào ngày 25/2 vì xuất hiện các triệu chứng của COVID-19 sau khi ông trở về từ một lễ hội sách ở Bồ Đào Nha.
Đến ngày 10/3, các tờ báo địa phương cho biết nhà văn đang trong tình trạng nguy kịch. Kể từ đó, không có thêm thông tin chi tiết nào được công khai theo yêu cầu của gia đình. Tuy nhiên, dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng rất tiếc, nhà văn đã không thể qua khỏi và qua đời vào hôm nay, 16/4/2020. Năm nay, ông vừa tròn 70 tuổi.
Tác giả “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” Luis Sepúlveda qua đời vì COVID-19 ảnh 1 Adrian Barbon, người đứng đầu vùng Asturias thông báo về sự qua đời của Luis Sepúlveda. Asturias là nơi tác giả đã sống trong 20 năm qua.
Chào đời vào ngày 4/10/1949 tại Ovalle, phía Bắc thủ đô Santiago của Chile, Sepúlveda trở thành một nhà hoạt động chính trị khi còn trẻ. Ông không chỉ là nhà văn mà còn là nhà báo, đạo diễn, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của Chile.
Năm 1973, ông bị chế độ độc tài Pinochet bắt giữ và bỏ tù vì tội phản quốc trong hai năm rưỡi. Nhờ Tổ chức Ân xá Quốc tế can thiệp, ông đã được trả tự do. Đến năm 1977, ông bị lưu đày. Sau đó, Luis Sepúlveda sống chủ yếu ở châu Âu. 
Tác giả “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” Luis Sepúlveda qua đời vì COVID-19 ảnh 2 Ông không chỉ là nhà văn mà còn là nhà báo, đạo diễn, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của Chile.
Trong suốt sự nghiệp cầm bút của mình, ông để lại cho đời khoảng 20 tiểu thuyết, biên niên sử, truyện và sách thiếu nhi. Luis Sepúlveda là cha đẻ của những tác phẩm nổi tiếng như Lão già mê đọc truyện tình và đặc biệt là loạt truyện thiếu nhi: Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp, Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, Chuyện con chó tên là trung thành,...
"Vậy là từ nay, độc giả trên khắp thế giới sẽ không còn được đọc những tác phẩm dễ thương của Luis Sepúlveda nữa rồi" - Nhật Minh, một độc giả ở TP.HCM chia sẻ.
Tác giả “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” Luis Sepúlveda qua đời vì COVID-19 ảnh 3 Luis Sepulveda vào tháng 3-2010 tại Hội sách Paris. Ảnh: Etienne de Malglaive, AFP 
Tác giả “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” Luis Sepúlveda qua đời vì COVID-19 ảnh 4
Theo france24
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.