Tắc đường ngày càng trầm trọng

Tắc đường ngày càng trầm trọng
TP- Dù lực lượng CSGT, CSTT và Thanh tra GTCC đã được tăng cường tối đa, nhưng nhiều tuyến đường trên Hà Nội vào những ngày này liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc, người và xe vẫn phải di chuyển từng bước trên đường.

Sáng qua (29/1), hầu hết các tuyến phố trung tâm của Hà Nội như: Kim Mã, Kim Liên, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn … đã xẩy ra tình trạng ùn, tắc giao thông. Dọc theo các tuyến phố hàng nghìn người và xe đã phải “chôn chân” trong nhiều giờ.

Tại nút giao thông Kim Liên- Ô Chợ Dừa, dù trước đó ngày 28/1, khu vực Đàn Xã Tắc thuộc tuyến đường này cơ bản đã được thông xe, nhưng tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm vẫn xẩy ra.

Hiện tượng ùn ứ đoạn đường này khiến các tuyến lân cận như Tây Sơn, Nguyễn Thái Học, Khâm Thiên, Đê La Thành, Cát Linh... ùn theo.

Một số nút giao thông khác như: Kim Mã, Giải Phóng, Tôn Đức Thắng, Cát Linh.., mặc dù đã có hệ thống tín hiệu đèn nhưng do lượng phương tiện quá lớn, cộng với việc đi lấn làn của người tham gia giao thông nên đã lâm vào cảnh hỗn loạn.

Lực lượng CSGT và Thanh tra GTCC đã được huy động để phân luồng tại các tuyến đường, các nút giao thông, tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, do lượng người và xe cộ các loại tăng đột biến nên các tuyến đường vẫn ùn tắc.

Nghiêm trọng nhất, nút giao thông thông ngã tư Kim Liên- Đại Cồ Việt, việc đơn vị thi công xây dựng đường hầm tiến hành rào chắn đã đẩy nút giao thông này rơi vào cảnh ùn tắc triền miên và kéo dài.

Tắc đường ngày càng trầm trọng ảnh 1
Những ngày này, tại Hà Nội, cứ ra đường là gặp ùn tắc giao thông. Ảnh: Phạm Yên

Do phương tiện tăng hay do phân luồng?

Ông Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng cảnh sát giao thông số 1, cho rằng tình trạng ùn tắc một phần do trời mưa, rét khiến ôtô cá nhân và taxi hoạt động hết công suất. Cùng đó, nhu cầu đi lại mua sắm Tết khiến nhiều người dân thành phố phải ra đường nhiều hơn.

Theo Phòng CSGT (CA Hà Nội), lực lượng CSGT đã được huy động 100% quân số, thực hiện trực chốt, phân luồng giao thông phân luồng từ xa, tuy nhiên do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến trong dịp Tết nên tình trạng ùn, tắc là không thể tránh khỏi.

Về việc cấm các đơn vị thi công dừng đào đường, rào chắn gây tắc đường trong dịp Tết, Phó Chánh thanh tra GTCC, ông Hoàng Văn Mạnh cho biết: Lực lượng Thanh tra GTCC sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng thông báo của Sở GTCC về việc  tạm dừng đào hè, đường (từ ngày 27/1 đến 6/2).

“Đối với nút giao thông Kim Liên- Đại Cồ Việt chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương thu dọn, vệ sinh công trường, hoàn trả mặt bằng, di chuyển phương tiện, thiết bị, vật tư về nơi quy định trước ngày 3/2/2008 (tức 27 tháng Chạp).

Ông Mạnh cũng cho biết thêm, nếu người dân phát hiện vi phạm có thể thông báo cho Sở GTCC theo các số điện thoại đường dây nóng gồm: số điện thoại của ông Thạch Như Sỹ- Chánh thanh tra GTCC 0913211997; ông Hoàng Văn Mạnh 0913217021 và ông Nguyễn Hoàng Giáp- Phó Chánh TT GTCC 0913219508.

Theo tin từ Đội CSGT ứng trực tại các “cửa ngõ” vào Hà Nội, lượng người và phương tiện đổ vào thành phố đông gấp 3 lần so với ngày thường; xe ô tô biển kiểm soát (BKS) ngoại tỉnh chiếm phần lớn trong số này.

Chiều 29/1, tại ngã ba Pháp Vân-Cầu Giẽ, Trung tá Lưu Tấn Minh-Đội phó Đội CSGT số 4 cho biết: Mấy hôm nay, giờ nào cũng là cao điểm.

Mặc dù, lực lượng CSGT đã được tăng cường thêm các học viên trường An ninh nhưng các chiến sĩ vẫn phải lăn xả giữa đường vì các em tăng cường chưa quen việc.

Thậm chí, vừa rồi, Đại úy Đặng Văn Lãng thuộc đội chúng tôi còn bị một thanh niên lao lên đâm xe vào người trong lúc đang phân luồng. Cảnh sát 113 và chiến sỹ trong đội đã phải truy đuổi mới bắt được kẻ vi phạm trên.

Theo quan sát của PV Tiền phong tại cửa ngõ vào thành phố phía Gia Lâm, từng dòng xe tô ô lũ lượt vượt cầu Chương Dương. Một chiến sỹ Đội CSGT số 5 nói: Trời lạnh và người ngoại tỉnh về Hà Nội chúc Tết nên lượng xe ô tô mới nhiều đến thế.

Trung tá Lưu Đình Chiều-Đội phó CSGT số 5 cho biết, xử phạt vi phạm giảm vì các chiến sỹ bận phân luồng chống ùn tắc. Lưu lượng giao thông từ hôm qua đến nay (29/1) phải tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Vất vả nhất vẫn là phân luồng đoạn đầu cầu Chương Dương và Thanh Trì.

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc trong thành phố dễ thấy nhất là do nhiều xe tải nhỏ vận chuyển hàng hóa chạy như mắc cửi. Loại xe này bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm nên đã tận dụng các giờ còn lại để vận chuyển cây cảnh: Đào, quất... và các mặt hàng phục vụ Tết.  Đình Thắng

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.