T.Ư Đoàn tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen cho các cá nhân điển hình xuất sắc phong trào Thi đua yêu nước. Ảnh: Xuân Tùng.
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen cho các cá nhân điển hình xuất sắc phong trào Thi đua yêu nước. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 26/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015. Tham dự có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, cùng các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; 148 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Trong 5 năm qua, nhiều hoạt động, phong trào được triển khai sáng tạo, chất lượng, tạo điểm nhấn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã xung kích, đảm nhận 2.561 công trình thanh niên cấp tỉnh, 340.817 phần việc thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Với khẩu hiệu “Thi đua đoàn kết nhất trí, đổi mới tư duy, hướng tới tương lai”, T.Ư Đoàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng; Đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào thi đua theo phương châm hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng,…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ trong thi đua, sự nỗ lực, sáng tạo không bao giờ đủ. Để lan tỏa hơn nữa, tạo động lực thi đua, các cơ quan, đơn vị T.Ư Đoàn cần tiếp tục cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua, đổi mới công tác khen thưởng kịp thời hơn; chú ý nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể và 22 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 -2015; Công bố danh sách đại biểu của cơ quan T.Ư Đoàn đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.