T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 31 cán bộ Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tỉnh Đoàn Tuyên Quang.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tỉnh Đoàn Tuyên Quang.
TPO - Ngày 26/3, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Dự buổi lễ có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 31 cán bộ Tuyên Quang ảnh 1

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ Kỷ niệm

Tại buổi lễ, chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, tổ chức Đoàn luôn được củng cố, xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm đương được sứ mệnh lịch sử cao cả, trách nhiệm to lớn mà Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp bộ Đoàn và thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã giành được trong 90 năm xây dựng và trưởng thành.

Ông Lâm mong muốn, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động, đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

“Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững… đảm bảo mỗi đoàn viên là những “đại sứ”, là những “hạt nhân” xung kích, đi đầu, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gi khó có thanh niên”, ông Lâm nói.

Đồng thời, Đoàn làm tốt công tác chăm lo, dìu dắt đội thiếu niên, nhi đồng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các em nhỏ.

T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 31 cán bộ Tuyên Quang ảnh 2

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 31 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Cờ thi đua cho Tỉnh đoàn; Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen cho 35 Bí thư đoàn tiêu biểu.

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 55 cán bộ đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2020; tuyên dương 16 công trình thanh niên tiêu biểu.

T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 31 cán bộ Tuyên Quang ảnh 3

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang nhận cờ Thi đua của UBND tỉnh Tuyên Quang

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 cầu dân sinh qua suối, tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, trị giá 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.