T.Ư Đoàn trao học bổng cho sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng học bổng tại lễ khai giảng năm học mới trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Dương Triều.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng học bổng tại lễ khai giảng năm học mới trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Dương Triều.
TPO - Tại lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019, tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội, tổ chức ngày 7/9, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng học bổng 20 triệu đồng cho sinh viên của trường.

Đây là học bổng nhằm động viên, khích lệ những có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên.

Năm nay, trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội có hơn 1.450 tân sinh khóa QH 2018 nhập học. Phát biểu tại lễ khai giảng, GS, TS. Nguyễn Văn Nội, hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhấn mạnh về bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt của trường. ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội là trường được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Là trường đại học đầu tiên trong Khối Hiệp hội trường ĐH Đông Nam Á - AUN tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn các trường ĐH Đông Nam Á và chính thức được công nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA.

GS. TS. Nguyễn Văn Nội cho biết thêm, hiện tại nhà trường đang kiên trì mục tiêu phát triển một số lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học ngang tầm với các trường đại học trên thế giới. Trường đang tập trung cao độ xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ thầy cô giáo, sinh viên tài năng phát triển công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng đỉnh cao; tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học

Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, em Nguyễn Phương Thảo, tân sinh viên khóa QH.2018.T, khoa Sinh học (Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội) nói: “Với bản thân em, cũng như các bạn tân sinh viên, lễ khai giảng năm học mới là một ngày trọng đại, có ý nghĩa bước ngoặt. Nếu như những năm học cấp ba đã cung cấp cho chúng em những kiến thức cơ bản, những bài học đầu tiên để trở thành một công dân có ích, thì từ đây, dưới ngôi trường đại học này, chúng em sẽ tiếp tục hoàn thiện kĩ năng, phẩm chất đạo đức và đặc biệt là theo đuổi niềm đam mê khoa học để rồi trở thành những chuyên gia, những nhà khoa học đóng góp cho đất nước”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.