T.Ư Đoàn thăm căn cứ bí mật trận Mậu Thân 1968 giữa Sài Gòn

TPO - Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình, cơ sở cách mạng đã góp phần lớn vào thành công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968.

Sáng 29/1, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm Di tích hầm chứa vũ khí bí mật phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại TPHCM.

Đoàn đại biểu cùng đi còn có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

T.Ư Đoàn thăm căn cứ bí mật trận Mậu Thân 1968 giữa Sài Gòn ảnh 1 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong thắp hương tưởng nhớ người có công gầy dựng cơ sở bí mật chứa vũ khí phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân
T.Ư Đoàn thăm căn cứ bí mật trận Mậu Thân 1968 giữa Sài Gòn ảnh 2
T.Ư Đoàn thăm căn cứ bí mật trận Mậu Thân 1968 giữa Sài Gòn ảnh 3 Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong tặng quà của Trung ương Đoàn cho đại diện gia đình có công xây dựng Di tích lịch sử này 
Tại khu di tích hầm chứa vũ khí bí mật phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (tọa lạc tại số 287/70, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3), đoàn đã dâng hương lên bậc tiền nhân đã có công gầy dựng và duy trì cơ sở chiến lược này, góp phần đắc lực vào thành công của chiến dịch lịch sử.

Cũng trong sáng 29/1, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn, Thành Đoàn TPHCM đã đến thăm hỏi gia đình, dâng hương liệt sĩ Hồ Hảo Hớn, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Nguyên Bí thư Thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định.

T.Ư Đoàn thăm căn cứ bí mật trận Mậu Thân 1968 giữa Sài Gòn ảnh 4
T.Ư Đoàn thăm căn cứ bí mật trận Mậu Thân 1968 giữa Sài Gòn ảnh 5 Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn thăm hỏi con gái lớn của liệt sĩ Hồ Hảo Hớn
MỚI - NÓNG