T.Ư Đoàn tặng quà Xuân biên giới, Tết yêu thương tại Cao Bằng

T.Ư Đoàn tặng quà Xuân biên giới, Tết yêu thương tại Cao Bằng
TPO - Nhân dịp kỉ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021) và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ và đồng bào vùng biên giới tại Cao Bằng.

Chiều 27/1, tại Cao Bằng, đoàn công tác T.Ư Đoàn đã thăm và tặng quà gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ và đồng bào vùng biên giới. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỉ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021).

Tặng quà Tết gia đình liệt sĩ

 Đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình cụ Hoàng Thị Điều (89 tuổi, vợ liệt sĩ) tại phường Sông Bằng, Tp Cao Bằng.

T.Ư Đoàn tặng quà Xuân biên giới, Tết yêu thương tại Cao Bằng ảnh 1 Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Bùi Quang Huy tặng quà Tết cụ Điều

Cụ Điều có chồng hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một mình tần tảo nuôi ba con trưởng thành. Cụ Điều nay đã già yếu, thường xuyên ốm đau; gia đình các con lại khó khăn, éo le.

 Ông Tô Vũ Hải (58 tuổi) là con trai thứ hai và đang chăm sóc cụ Điều chia sẻ, cuộc sống hai mẹ con ông hiện rất khó khăn, chỉ trông cậy vào tiền chế độ nhà nước. Ông bị sỏi mật hai năm nay mà chưa thể đi mổ vì không có tiền, những đêm đau bệnh mẹ già lại phải chăm sóc.  “Tôi trước còn khỏe mạnh đi làm thêm, mỗi tháng cũng kiếm được 2 - 3 triệu đồng, nhưng hai năm nay đau ốm, không có khả năng lao động nữa", ông Hải nói.

T.Ư Đoàn tặng quà Xuân biên giới, Tết yêu thương tại Cao Bằng ảnh 2 Photo: ..

 Dịp này, T.Ư Đoàn đã tặng 3 triệu đồng, Tỉnh đoàn Cao Bằng tặng suất quà trị giá 1 triệu đồng để gia đình cụ Điều ăn tết. Nhận quà, ông Hải xúc động nói: “Mẹ con tôi chỉ dám ăn tết 300 nghìn đồng, còn tiền được tặng tôi dành để chăm sóc mẹ lúc ốm đau”.

 Xuân biên giới, Tết yêu thương

 Chiều cùng ngày, đoàn công tác do anh Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình "Xuân biên giới, Tết yêu thương" tại huyện Bảo Lạc. 

 Cùng tham gia có anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; các tỉnh, thành Đoàn: Hà Nội, Nghệ An, Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh.

T.Ư Đoàn tặng quà Xuân biên giới, Tết yêu thương tại Cao Bằng ảnh 3 Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Bùi Minh Tuấn tặng quà Đồn Biên phòng Xuân Trường

Chia sẻ trong chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết: Xuân biên giới là hoạt động T.Ư Đoàn, T.Ư Hội triển khai hằng năm phát động các cấp bộ Đoàn, Hội cùng đoàn viên, thanh niên tổ chức các đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại vùng biên giới. Qua đó, góp phần để đoàn viên thanh niên hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện đảm bảo an ninh chính trị nơi biên cương địa đầu Tổ quốc.

 "Những món quà nhỏ, giá trị vật chất chưa nhiều, nhưng là tình cảm, sự cố gắng của tổ chức Đoàn, Hội cùng các cấp, ngành và chính quyền đoàn thể trong việc chăm lo hỗ trợ nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, khó khăn trong dịp Tết thêm yêu thương, đủ đầy hơn", anh Lâm bày tỏ.

T.Ư Đoàn tặng quà Xuân biên giới, Tết yêu thương tại Cao Bằng ảnh 4 Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn trong chương trình Tết sớm tại Lũng Rạc

 Đoàn công tác đã đến chúc tết, thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường; chốt biên phòng Xà Phìn (xã Xà Phìn), Đồn biên phòng Xuân Trường và chốt kiểm dịch COVID-19 xã Xuân Trường. Dịp này, đoàn đã tặng Đồn 1 chiếc tivi 55 inch, cùng nhiều phần quà ý nghĩa.

 Tiếp đó, đoàn đã mang "xuân biên giới, tết yêu thương" đến xóm Lũng Rạc, xã Xuân Trường. Chương trình đã trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; tặng quà điểm trường mầm non và tiểu học; tặng quà cho các hộ nghèo; giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian... Tổng giá trị tiền và quà tặng dịp này gần 100 triệu đồng.

T.Ư Đoàn tặng quà Xuân biên giới, Tết yêu thương tại Cao Bằng ảnh 5 Nhiều suất quà Tết được trao tặng các hộ dân xóm Lũng Rạc

 Ông Hoàng Văn Lợi - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường cho biết: Xuân Trường là xã biên giới còn nhiều khó khăn. Xã có 877 hộ với hơn 4,2 nghìn nhân khẩu; trong đó có 328 hộ nghèo, tỉ lệ thoát nghèo ở một số hộ chưa thực sự tích cực và bền vững; thu nhập bình quân 16,5 triệu đồng/người/năm. Riêng xóm Lũng Rạc có 37 hộ với 186 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông; thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/năm, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

 "Thay mặt lãnh đạo xã và nhân dân xóm Lũng Rạc, tôi xin trân thành cảm ơn T.Ư Đoàn và các đơn vị đã đến thăm, động viên và tổ chức các hoạt động chung vui đón Tết cùng đồng bào".

T.Ư Đoàn tặng quà Xuân biên giới, Tết yêu thương tại Cao Bằng ảnh 6  

Sáng 28/1, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pắc Pó (Cao Bằng), T.Ư Đoàn tổ chức chương trình Giao lưu tiếp lửa truyền thống kỉ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chương trình có chủ đề "Người về đem tới những mùa xuân".

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...