T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

Nghi thức trao cờ xuất quân chiến dịch tình nguyện hè 2020
Nghi thức trao cờ xuất quân chiến dịch tình nguyện hè 2020
TPO - Ngày 28/6, tại Quảng Bình, T.Ư Đoàn tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.

Cùng dự có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương. Và hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Bình.

T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 ảnh 1 Lễ ra quân diễn ra tại quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Xuân Tùng

 Xung kích giải quyết vấn đề mới, khó

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình biểu dương tinh thần vì nhân dân, vì đất nước và những đóng góp của đoàn viên thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biểu dương Đoàn Thanh niên các cấp trong những năm qua chỉ đạo tổ chức tốt phong trào thanh niên tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện cao điểm trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.

Để triển khai hiệu quả các nội dung hoạt động chiến dịch năm nay, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu: Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ưu tiên các công trình, phần việc tại chỗ để chào mừng Đại hội Đảng bộ của các đơn vị, địa phương.

T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 ảnh 2 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ thanh niên tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cần chủ động xung kích tình  nguyện đi đầu tham gia giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội như: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID - 19...

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ; tiếp tục duy trì, phát huy các chương trình họa động hiệu quả và nghiên cứu phát triển thêm các phong trào, hoạt động tình nguyện mới gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương...

  Không đợi dân nhờ, không chờ dân nhắc

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: Năm 2020, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”.

Bên cạnh địa bàn chính là nơi cơ quan, đơn vị trú đóng, các đội hình tình nguyện sẽ đến với các huyện nghèo và huyện thoát nghèo, đảo thanh niên, xã ATK cách mạng, Vùng ATK cách mạng, các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020, xã, phường biên giới, các làng thanh niên lập nghiệp, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, và địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.

T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 ảnh 3 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu lễ ra quân. Ảnh: Xuân Tùng

Chiến dịch sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm, gồm: hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; chăm lo cho thiếu nhi; tham gia cải cách hành chính; các hoạt động hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động...

"Phía trước chúng ta là những ngày tháng đầy ý nghĩa, có khó khăn, có thử thách, nhưng cũng đầy những trải nghiệm không đâu có được. Ở đó còn là sự chờ đón của các em nhỏ, của người dân, của các bạn thanh niên để các chiến sĩ tình nguyện có những ngày hè tình nguyện đáng nhớ. “Không đợi dân nhờ- Không chờ dân nhắc”, “Ở dân thương- Đi dân nhớ”, mỗi bạn thanh niên tình nguyện hãy luôn nhớ và hành động với tinh thần đó để đạt được hiệu quả cao nhất trong chiến dịch", anh Lê Quốc Phong nói.

T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 ảnh 4 T.Ư Đoàn đã ra mắt 5 đội hình Thanh niên tình nguyện. Ảnh: Xuân Tùng

                 Tại Lễ ra quân, T.Ư Đoàn đã ra mắt 5 đội hình Thanh niên tình nguyện gồm đội hình Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh; trao tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách (mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng); tặng 20 phần quà (2 triệu đồng/suất) cho 20 thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho 20 em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; tặng 120 chiếc xe đạp cùng quà cho 120 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, công bố đỡ đầu 20 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 888 triệu đồng; tặng 500 mũ bảo hiểm để thực hiện các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông trị giá 125 triệu đồng…Tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 ảnh 5 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Xuân Tùng

 Sau Lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và tỉnh Quảng Bình cùng đoàn viên, thanh niên tham gia khởi động chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” để khởi động những bước chân tình nguyện đầu tiên hướng về cộng đồng. 

Chương trình nhằm lan toả tinh thần nhân ái, sẻ chia của cộng đồng thông qua hình thức đi bộ hoặc chạy bộ gây quỹ xây dựng 16 Nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam. Tất cả các đơn vị, cá nhân đăng ký đi bộ và chạy bộ mỗi ngày trên trang Web: https://www.sacombankrunnersclub.com/races/race-detail/nhung-buoc-chan-vi-cong-dong từ 00h ngày 28/6. Mỗi kilomet đi bộ hoặc chạy bộ của người tham gia tương ứng với việc đồng hành, ủng hộ 1.000 đồng/km gây quỹ.

T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 ảnh 6 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu tặng xe đạp cho học sinh

Tiếp đó, các đại biểu chia thành bốn đoàn đi thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, khánh thành và khởi công xây dựng một số công trình dân sinh, từ thiện khác tại Quảng Bình.

Dịp này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đến dâng hương lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy và tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

 Chiến dịch có sự hỗ trợ, đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam...

T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 ảnh 7

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 tháng 7 và tháng 8 năm 2020, thực hiện 10 chỉ tiêu cơ bản: Sửa chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 800 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”;

Xây dựng 200 điểm thường xuyên duy trì hoạt động tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200.000 người dân; xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú;

Hỗ trợ, giúp đỡ 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 300.000 ý tưởng, sáng kiến; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 60.000 lượt thanh niên; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 70.000 thanh niên.

MỚI - NÓNG