T.Ư Đoàn khảo sát mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trao đổi tại buổi làm việc
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trao đổi tại buổi làm việc
TPO - Chiều 21/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Thị uỷ Quảng Yên (Quảng Ninh) tìm hiểu mô hình “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện” có tên gọi Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. 

Dự buổi làm việc có Phó trưởng ban thường trực ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Thị uỷ Quảng Yên Nguyễn Văn Vinh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo, trao đổi về: Đặc điểm tình hình các cơ quan trong khối trước khi thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung. Tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan khối sau khi thành lập về tổ chức, bộ máy, biên chế. Tình hình hoạt động của Đoàn Thanh niên thị xã sau khi thành lập Cơ quan Khối.

T.Ư Đoàn khảo sát mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung ảnh 1 Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi đã được bày tỏ

Theo báo cáo, mô hình bước đầu đạt hiệu quả như: Tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Giảm được nhiều công văn, giấy tờ chỉ đạo, tiết kiệm thời gian, giảm nhiều cuộc họp. Cùng một việc, lực lượng tham gia nhiều hơn, mạnh hơn...

Tuy nhiên, còn một số khó khăn vướng mắc như: Mô hình cơ quan chuyên trách ham mưu giúp việc chung mới chỉ thực hiện thí điểm ở cấp huyện, chưa thực hiện ở cấp tỉnh và cấp xã, vì thế chưa đảm bảo tính đồng bộ, liên thông. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý phân công cán bộ thuộc các tổ chức (đồng thời thuộc các tiểu ban) giữa lãnh đạo Khối và lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể có sự trùng chéo. Chưa thực hiện được việc thống nhất quản lý cán bộ và kinh phí trong Cơ quan Khối...

T.Ư Đoàn khảo sát mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung ảnh 2 ông Nguyễn Văn Vinh – Bí thư Thị uỷ Quảng Yên cho biết mô hình Cơ quan Khối thực hiện bước đầu đạt được nhiều hiệu quả 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vinh – Bí thư Thị uỷ Quảng Yên nhấn mạnh: Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả mô hình, đòi hỏi các điều kiện như về cơ sở vật chất dùng chung; chọn được bộ máy quản lý, lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm, năng lực và biết tổ chức; xây dựng quy chế hợp lý đúng thời điểm.

Tiếp thu các ý kiến trao đổi, thông tin tại buổi làm việc, anh Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chia sẻ những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc ban đầu trong việc tổ chức triển khai mô hình Cơ quan Khối vào thực tế. Mong Cơ quan Khối sẽ có giải pháp phát huy hiệu quả, tháo gỡ những vướng mắc; Huyện Đoàn Quảng Yên khắc phục khó khăn, tổ chức hiệu quả các hoạt động mang tính chất Đòan, Hội và đặc thù của thanh niên.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng nêu rõ T.Ư Đoàn luôn sẵn sàng ủng hộ mô hình khi đạt được sự hiệu quả. Đồng thời, đề nghị, đề án thực hiện mô hình Cơ quan Khối nếu triển khai cấp tỉnh cần chú ý tới đặc thù hoạt động đặc thù có đối tượng đa dạng của tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh.

MỚI - NÓNG