Syria muốn hệ thống Buk của Nga để chống tên lửa Mỹ

Syria muốn hệ thống Buk của Nga để chống tên lửa Mỹ
Syria có thể đề nghị Nga cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không Buk và Tor để bảo vệ trước tên lửa hành trình của Mỹ, tờ Sputnik  (Nga) cho biết hôm nay.

Syria có thể đề nghị Nga giúp đỡ và yêu cầu cung cấp các hệ thống phòng không "Buk" và "Tor" để bảo vệ trước tên lửa hành trình của Mỹ", tờ Sputnik dẫn lời  Phó Giám đốc thứ nhất Ủy ban quốc tế Hội đồng Liên bang, cựu tướng FSB Vladimir Djabarov hôm nay.

"Tôi nghĩ rằng Syria sẽ đề nghị giúp đỡ để nhận được "Buk" và "Tor " nhằm bắn hạ tên lửa hành trình của Mỹ...", ông Vladimir Djabarov nói trên tờ Sputnik.

Ông Vladimir Djabarov nhấn mạnh rằng Nga đã triển khai S-400 ở Syria, nhưng các hệ thống này chỉ bảo vệ cơ sở hạ tầng của Nga.

"Nga sẽ không tham gia vào một cuộc đối đầu với Mỹ," ông Djabarov khẳng định.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.