Syria chuyển lô vũ khí hóa học cuối cùng ra khỏi đất nước

Một container chở vũ khí hóa học Syria
Một container chở vũ khí hóa học Syria
TPO - Theo Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) hôm 23/6, lô vũ khí hóa học cuối cùng của Syria đã được vận chuyển ra khỏi nước này.

Ông Ahmet Uzumcu, giám đốc của OPCW, cho biết, lô vũ khí được đưa lên tàu Ark Futura của Đan Mạch và rời cảng Latalia của Syria hôm 23/6.

“Một bước ngoặt lớn đã đạt được vào ngày 23/6”, ông Uzumcu nói.

“Chúng tôi không thể nói chắc chắn rằng Syria không còn vũ khí hóa học. Tất cả những việc chúng ta làm đều dựa trên cơ sở xác minh tuyên bố của một quốc gia về những gì họ có”, ông nói thêm.

Năm ngoái, Mỹ cho rằng Syria đã vượt qua “giới hạn đỏ” bằng việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến của nước này vốn bắt đầu từ năm 2011.

Tháng 8/2013, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc (LHQ) Martin Nesirky cho biết một nhóm các chuyên gia đã tới Syria để điều tra về báo cáo nước này sử dụng vũ khí hóa học lên dân thường. 1 tháng sau, nhiều bằng chứng được đưa ra cho thấy hàng ngàn người chết ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria bị nhiễm độc vì vũ khí hóa học.

Tháng 9/2013, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon công bố báo cáo điều tra, cho thấy “bằng chứng thuyết phục và rõ ràng’ rằng khí sarin đã được dùng trong cuộc tấn công ở Damascus.

Cũng trong tháng đó, Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết yêu cầu Syria loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học và Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng đưa ra cam kết sẽ tuân thủ nghị quyết. Tháng tiếp theo, Syria bắt đầu hủy chương trình vũ khí hóa học.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.