Syria cam kết hủy sạch vũ khí hóa học trước tháng tư

Việc vận chuyển và tiêu huy vũ khí hóa học ở Syria đang được tiến hành.
Việc vận chuyển và tiêu huy vũ khí hóa học ở Syria đang được tiến hành.
TPO - Theo CNN, Tổ chức cấm Vũ khí hóa học mới đây cho biết Syria đã đề trình một kiến nghị mới trong đó có nội dung cam kết sẽ hủy toàn bộ vũ khí hóa học ở nước này trước tháng tư.

Theo điều phối viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học – Liên Hợp Quốc, ông Sigrid Kaag, gần một phần ba số vũ khí hóa học ở Syria đã được hủy bỏ.

“Đây là một bước tiến tốt và tôi hi vọng có thể đẩy nhanh quá trình này hơn nữa”, ông Sigrid Kaag nói.

Ông Sigrid Kaag cũng cho biết thêm, chính phủ Syria cũng đã tái khẳng định cam kết của mình nhằm hoàn thành hoạt động này một cách kịp thời.

Trong thời gian này, các hoạt động liên quan đến việc phá hủy kho vũ khí hóa học ở Syria đang được tiến hành. Mặc dù trước đó chính phủ nước này cam kết sẽ tiêu hủy xong trước ngày 5/2 song đã bị chậm trễ.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.