Suýt loạn đả ở chung kết futsal nam

Suýt loạn đả ở chung kết futsal nam
TPO - Sau trận chung kết futsal nam giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam, cầu thủ hai đội đã suýt lao vào nhau loạn đả. May là trọng tài và HLV hai đội can ngăn kịp thời.

SEA Games 27

Suýt loạn đả ở chung kết futsal nam

Cầu thủ hai đội suýt lao vào nhau ẩu đả sau trận đấu. Ảnh: Ngôi sao
Cầu thủ hai đội suýt lao vào nhau ẩu đả sau trận đấu. Ảnh: Ngôi sao.

Nguyên do khiến những cái đầu “bốc hỏa” bắt nguồn từ những pha vào bóng khá thô bạo của cầu thủ hai đội trong trận đấu. Thậm chí, có nhiều thời điểm cuộc đọ sức trở nên cực kỳ căng thẳng bởi những pha phạm lỗi và trọng tài đã phải sử dụng tới thẻ đỏ.

Đỉnh điểm là sau trận, cầu thủ hai bên đã có những va chạm và suýt lao vào nhau ẩu đả. May là HLV hai đội và trọng tài đã can thiệp kịp thời, hạ hỏa những cái đầu nóng.

Sự cố trên ít nhiều làm ảnh hưởng tới hình ảnh của trận chung kết futsal nam, nơi mà tuyển Thái Lan dễ dàng đăng quang khi đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số đậm 8-1.

(từ Nay Pyi Taw)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.