Suýt chết vì phòng khám tư nhân

Suýt chết vì phòng khám tư nhân
TP - Trong ngày 19-7, Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhân bị hoại tử hậu môn và cận kề cái chết vì dùng lá thuốc đắp chữa bệnh trĩ tại các phòng khám tư nhân và thầy lang.

> Bất lực trước nạn bác sĩ Trung Quốc khám chui?

PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Đại trực tràng- Tầng sinh môn (BV Việt Đức) cho biết cả hai bệnh nhân nhập viện khi đã bị hoại tử hoàn toàn hậu môn.

Bệnh nhân V.N.Q., 46 tuổi, (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào cấp cứu tại BV Việt Đức vào lúc 5 giờ sáng 19-7 là ông trong tình trạng đau, sốt, không đi ngoài được, hậu môn bị hoại tử tím đen hoàn toàn, thương tổn còn gây tấy rộng vùng thượng bìu và tầng sinh môn…

Theo người nhà bệnh nhân kể lại trước đó, ông Q.đã đắp lá thuốc tại một phòng khám tư nhân trong 10 ngày. Tại BV Việt Đức các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cắt bỏ phần thương tổn hoại tử, tạo hậu môn cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân này vẫn đang được chăm sóc tại phòng hồi sức.

Ca bệnh thứ 2 là ông L.H.K., 53 tuổi (ở Thanh Chương, Nghệ An), nhập viện vào khoảng 23 giờ ngày 19-7. bệnh nhân K. đã chữa bệnh trĩ bằng thuốc nam tại một phòng khám tư nhân ba tuần trước.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khá nặng, viêm tấy hoại tử lan tỏa ở tầng sinh môn (còn gọi là bệnh Fournier), men gan tăng, bilirubin tăng, ảnh hưởng đến chức năng gan, thận.

Do bệnh quá nặng, nguy cơ tử vong cao nên bác sĩ đã phải cho bệnh nhân dùng đến 3 loại thuốc kháng sinh cực mạnh và các thuốc hồi sức. Hiện bệnh nhân này vẫn đang được tiếp tục theo dõi.

BV Việt Đức không phải là nơi duy nhất tiếp nhận những ca bệnh nặng sau khi đắp thuốc tại các cơ sở y tế tư nhân hay thầy lang. Tại BV K (Hà Nội) thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân biến chứng rất nặng sau khi điều trị bệnh bằng đắp thuốc nam.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Khoa Chống đau (BV K) cho biết, gần như tháng nào khoa cũng tiếp nhận vài ba bệnh nhân bị tai biến nặng nề do uống và đặc biệt là dùng lá thuốc, thuốc Nam, lá đu đủ, cao dán... để đắp vào khối u để rút mủ lấy cùi.

Bác sĩ Hương cảnh báo, hiểu biết của người dân vẫn còn nhiều hạn chế về căn bệnh ung thư nên khi bị bệnh họ hay tìm đến thầy lang, thuốc Nam, thậm chí cả thực phẩm chức năng... điều trị dẫn tới việc bỏ qua giai đoạn điều trị, rất nguy hiểm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG