TPO - Ngày 10/4, BS-CKII Võ Thị Đoan Thục, Phó khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nguy kịch khi tham gia giải chạy bộ với quãng đường 42km.
TPO - Theo chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nội tiết- đái tháo đường, TS.BS. Nguyễn Quang Bảy (Bệnh viện Bạch Mai), gan nhiễm mỡ là bệnh lý phổ biến và nguy hiểm nhưng đang bị coi thường.
Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.
TPO - Đang ở tuần thứ 35 của thai kỳ, thai phụ rơi vào tình trạng suy đa cơ quan phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau chẩn đoán, thai phụ bị tiền sản giật, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa giữ lại 3 sinh mạng đang cận kề “cửa tử”.
TPO - Ngày 11/1, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, can thiệp cho một trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, rơi vào suy hô hấp, suy tạng, rối loạn đông máu… nguy kịch tính mạng.
TPO - Viêm gan B là một bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan B (HBV) gây ra, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như xơ gan, suy gan và ung thư gan. Điều nguy hiểm của căn bệnh này là bất cứ ai cũng có khả năng mắc bệnh, hơn nữa, khả năng lây lan của virus viêm gan B lại “rất nhanh, rất nguy hiểm”.
TPO - Sau cuộc phẫu thuật mổ bắt con, 2 bé gái chào đời khỏe mạnh thì người mẹ đột ngột suy hô hấp, phù toàn thân, rơi vào nguy kịch phải chuyển viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm giáp tự miễn Hashimoto hiếm gặp.
TPO - Cơ thể có biểu hiện sốt, đau mỏi cơ thay vì đến bệnh viện thăm khám, nam thanh niên đã tự đi mua thuốc về điều trị. Đến ngày thứ 4 bệnh nhân tiểu ra máu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy đa tạng, nguy kịch tính mạng.
TPO - Nghe lời quảng cáo loại thuốc trên mạng xã hội chữa bệnh tốt, chị S. (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) mua về dùng thì phải nhập viện cấp cứu do suy gan, suy tủy xương, thiếu máu...
TP - Những ngày qua Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều ca mắc bệnh thủy đậu nặng phải nhập viện điều trị. Hai ca đã tử vong.
TPO - Người bị ngộ độc rượu rất nặng này là bệnh nhân nữ 59 tuổi, nơi ở và nơi uống rượu ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi ra miền Bắc đêm 31/01 thì biểu hiện ngộ độc ngay sau khi máy bay hạ cánh, sau đó chuyển sang hôn mê, tụt huyết áp, nồng độ methanol trong máu 171mg/dL
TPO - Ít nhất hai trẻ em đã qua đời vì suy gan cấp tính sau khi được điều trị bằng liệu pháp gien Zolgensma – vốn được coi là loại thuốc đắt nhất thế giới với giá khoảng 2 triệu đô la cho một liệu trình.
TPO - Theo lời kể của gia đình, khoảng 1 tuần trước đó, trẻ xuất hiện đi ngoài phân lỏng 3 lần/ngày kèm theo tình trạng vàng da tăng dần, trẻ quấy khóc theo cơn, ăn uống kém nên được gia đình đưa đến viện khám.
TPO - Khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận cụ bà, 73 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, kèm theo tổn thương ở gan và thận rất nặng. Bệnh nhân đã sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.
TPO - Ngày 19/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết Bệnh viện vừa tiến hành thành công ca ghép gan cho em bé sinh non bị suy gan giai đoạn cuối do teo đường mật bẩm sinh.
TPO - Sau uống 2 tuần dù có giảm được cân nhưng cơ thể chị H. bị suy kiệt nặng và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng men gan tăng cao hơn 30 lần bình thường, đường huyết giảm.
TPO - Khi lên đến BV 108 bệnh nhân đã suy thận độ IV, suy gan nặng, dù đã được áp dụng kỹ thuật lọc máu, nhưng do diễn biến nặng dần, hôn mê sâu, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong cao.
TPO - Theo các bác sỹ, say rượu cần được coi là cấp cứu. Uống rượu say gây ảnh hưởng tới toàn cơ thể, ở mức ngộ độc rượu sẽ ảnh hưởng trước hết tới các hệ cơ quan quan trọng như hô hấp, tuần hoàn, thần kinh... Vì vậy, phải đưa ngay bệnh nhân say rượu, ngộ độc rượu tới các cơ sở y tế có các y, bác sĩ đã được đào tạo về cấp cứu chống độc.
Tôi 52 tuổi. Đã hơn một tháng nay tôi bị đau vùng bụng bên phải từ rốn sang. Cơn đau nhói không thường xuyên nhưng bất chợt và kéo dài trong khoảng vài giây khiến tức ngực, khó thở. Đôi khi có sốt 38-39 độ, lúc thì cảm giác ớn lạnh, tiểu khó và màu đục. Tôi không rõ mình đã bị làm sao, thưa bác sĩ? (Lê Quảng, Bình Dương).
Thói quen ăn đồ sống nhất là thủy hải sản sống còn tồn tại ở rất nhiều địa phương chính là nguyên nhân dẫn đến nhiễm ký sinh trùng trong đó có sán lá gan nhỏ.
Theo Đông y, vỏ hàu có tác dụng thanh nhiệt, hóa đờm, cố sáp, làm dịu, giảm đau. Thịt hàu vị ngọt, tính ấm, có tác dụng hạ áp, lợi tiểu, trừ nóng khát, hư tổn.
Khi cơ thể bị ngứa ngáy, nổi mề đay, mụn trứng cá… nhiều người vẫn nghĩ rằng nguyên nhân của nó là do nóng gan gây ra và tự mua thuốc giải độc gan về uống. Việc lạm dụng thuốc này có thể sẽ khiến người sử dụng đối mặt với nhiều phiền toái.
Sau nhiều giờ điều trị, tỉnh táo nói chuyện, chiều 24/7, sức khoẻ công nhân Mai Thanh Sang (23 tuổi) diễn biến phức tạp, bàn chân tím tái, mất cảm giác, thận suy, gan hoại tử.