Sụp lún hàng chục mét trên tuyến đường hơn 700 tỷ ở Cà Mau

TPO - Đoạn đường bị sụp lún dài hơn 20m, sâu gần 2m. Cạnh đoạn sụt lún có nhiều vết nứt kéo dài tới tim lộ.

Ngày 1/2, tại hiện trường vụ sụp lún tại tuyến đường Tắc Thủ – Vàm Đá Bạc (đoạn qua Nông trường 402) thuộc ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây (Trần Văn Thời, Cà Mau), cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo và rào chắn.

Những người dân địa phương cho biết, vụ sụt lún xảy ra vào rạng sáng ngày 30/1. Đoạn sụt lún dài hơn 20m, sâu gần 2m. Cạnh đoạn sụp lún có nhiều vết nứt kéo dài tới tim lộ.

Sụp lún hàng chục mét trên tuyến đường hơn 700 tỷ ở Cà Mau ảnh 1

Cảnh báo người đi đường

Sụp lún hàng chục mét trên tuyến đường hơn 700 tỷ ở Cà Mau ảnh 2 Hiện trường điểm sụp lún
Sụp lún hàng chục mét trên tuyến đường hơn 700 tỷ ở Cà Mau ảnh 3

Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa công văn chỉ đạo các ngành liên quan về việc sụp lún đường Tắc Thủ- Vàm Đá Bạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Cà Mau phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời và Công ty CP tập đoàn Đồng Tâm (nhà đầu tư) rào chắn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực sụp lún. Các cơ quan chức năng và nhà đầu tư khảo sát, đánh giá, tìm nguyên nhân để có phương án sửa chữa.

Ông Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Cà Mau cho biết, tuyến đường được chủ đầu tư bàn giao cho tỉnh chưa được 1 năm, còn trong thời gian bảo hành.

Con đường trên thuộc dự án tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc. Đây là dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng an ninh khu vực hòn Đá Bạc, kết hợp với phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ. Tuyến đường được UBND tỉnh Cà Mau và Công ty CP Đầu tư -xây dựng Đồng Tâm (nay đổi thành Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm) ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) vào ngày 27/5/2015.

Tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc dài hơn 29km, đi qua địa bàn huyện U Minh và Trần Văn Thời, giá trị hợp đồng hơn 702 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư 593 tỉ đồng, lãi vốn vay 55 tỉ đồng, lợi nhuận 53 tỉ đồng.

Tháng 1/2019, đường đã hoàn thành thông xe kỹ thuật giai đoạn 1, dài khoảng 13km từ Co Xáng đến Hòn Đá Bạc.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.