Sửng sốt với màn nghệ thuật 'thực tế ảo' thời 'công nghệ 4.0'

Một cảnh trong tiết mục vũ đạo "thực tế ảo". Ảnh cắt từ video
Một cảnh trong tiết mục vũ đạo "thực tế ảo". Ảnh cắt từ video
TPO - Trong đêm tứ kết 2 của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ - America’s Got Talent, tiết mục vũ đạo “thực tế ảo” dựa trên những chuyển động của màn hình gây ấn tượng mạnh cho các giám khảo và khán giả.

Trong 7 tiết mục dự thi tại đêm tứ kết 2 của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ - America’s Got Talent, mới lạ, sinh động và tạo được hiệu ứng thị giác mạnh nhất phải kể đến màn trình diễn vũ đạo “thực tế ảo” của nhóm Front Pictures.

Tiết mục của nhóm Front Pictures có nội dung xoay quanh một người đàn ông tình cơ lạc vào toà lâu đài ma ám.

Khác với những màn biểu diễn nghệ thuật thông thường khác để khán giả phải tự cảm nhận nội dung, Front Pictures sử dụng công nghệ hiện đại thể hiện rõ cốt truyện của tiết mục qua hình ảnh, mang đến cho khán giả cảm giác như đang trực tiếp trải nghiệm.

Người xem có thể thấy rõ từng chi tiết, từ người đàn ông đi lạc trong rừng dưới trời mưa, bước chân vào toà lâu đài kỳ lạ, đến khoảnh khắc bị hất tung ra khỏi mái nhà và đối mặt với “ông Trăng”… Mọi diễn biến câu chuyện đều hiện lên sống động dựa trên những chuyển động của màn hình.

 Video: Youtube

Phần thi nhận được phản hồi tích cực từ ban giám khảo và khán giả. Tuy nhiên, giám khảo Howie Mandel lo ngại, những khán giả theo dõi qua màn ảnh không thể cảm nhận hết được hiệu ứng cực mạnh mà những người ngồi tại trường quay được trải nghiệm.

Bên cạnh tiết mục vũ đạo “thực tế ảo”, tứ kết 2 của Tìm kiếm Tài năng Mỹ còn là đêm tranh tài của nhiều phần trình diễn ấn tượng khác, gồm cô bé 15 tuổi Makayla Phillips hát ca khúc “Issues”, hai chàng người Nhật tạo hiệu ứng âm thanh bằng… mỡ bụng, xiếc mèo, phần hát solo của thí sinh Glennis Grace, ảo thuật kinh dị của The Sacred Riana và xiếc nhào lộn của cặp đôi Duo Transcend.

Theo Theo NBC
MỚI - NÓNG