Sức trẻ chống bão

Sức trẻ chống bão
TP - Sáng 24/11, hơn 100 chiến sĩ Công an, ĐVTN xung kích, dân phòng đã dùng hơn 100 rọ sắt, 300m3 đá hộc, 5.000 bao đựng cát để hàn gắn khoảng 60 mét bờ thành ven biển tại Trạm bơm số 1, thuộc dự án nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải (Phước Dinh, Ninh Phước, Ninh Thuận) bị triều cường và sóng lớn làm sạt lở trong đêm 23/11.
Sức trẻ chống bão ảnh 1
Khắc phục tình trạng sạt lở tại ven biển Sơn Hải (Ninh Phước ) sáng 24/11

Trong đêm này, toàn tỉnh Ninh Thuận đã sơ tán 2.079 hộ với 8.035 người ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Sáng 24/11, tuy mưa đã dứt nhưng bầu trời Ninh Thuận vẫn còn u ám. Sau một đêm giúp dân di dời, đưa thuyền nhỏ lên bờ, kè đá những nơi sạt lở vì triều cường; cả ngàn ĐVTV tỉnh Ninh Thuận vẫn trực chiến tại những nơi xung yếu.

Tại UBND phường Đông Hải (thành phố Phan Rang- Tháp Chàm), Bí thư Đoàn phường Hồ Sĩ Chiến và 20 ĐVTN xung kích đang trực chiến.

Anh Chiến cho biết:

Đêm qua, phối hợp với các khu phố, lực lượng ĐVTN đã đưa được 325 người già, phụ nữ có thai, trẻ em ở các khu phố ven biển có nguy cơ bị triều cường tấn công như khu phố 1,2,6,7,8,9 và 10; từ chiều đến đêm, đã giúp ngư dân đưa 20 thuyền và 45 thúng lên nơi an toàn; cùng Ban quản lý cảng Đông Hải sắp xếp tàu thuyền neo đậu ổn định. 

Tổng cộng có tất cả 620 ĐVTN đã ứng trực giúp dân chống bão số 7 ở phường Đông Hải, ngoài lực lượng ứng trực tại xã để chi viện khi cần thiết, ở mỗi khu phố đều có một đội xung kích gồm 20 ĐVTN.

Sáng 24/11, tại UBND xã An Hải (huyện Ninh Phước) 55 chiến sĩ Công an Ninh Thuận và các phương tiện cứu hộ gồm 2 ca nô, 1 xe tải, 1 thuyền máy vẫn ứng chiến vì địa phương này là rốn lũ của ba con sông : sông Dinh, sông Quao và sông Lu.

Trong năm 2007, xã An Hải đã “lãnh” hai cơn lũ tràn qua vào các ngày 25/9 và 10/11 làm thiệt hại nhiều hoa màu của dân. Do có kinh nghiệm sống chung với lũ nên lãnh đạo xã và các đoàn thể đã có phương án sẵn sàng đối phó, có kế hoạch di dời 556 hộ với 2.457 khẩu đến nơi an toàn.

Đến 19 giờ ngày 23/11, lực lượng ĐVTN đã cùng các lực lượng khác đã di dời an toàn 406 hộ với 1.707 khẩu, giúp dân chằng chống 325 căn nhà có nguy cơ không chịu đựng được gió to.

Cả tỉnh Ninh Thuận cũng như lực lượng thanh niên xung kích vẫn cảnh giác với diễn biến bất thường của thời tiết.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.