Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup

Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup
TPO - Xem xét quân đội 8 nước còn lại ở vòng tứ kết World Cup để có thể thấy rằng các nước với chính sách quân sự khác nhau có thể theo kịp nhau trên một trong những sân đấu lớn nhất hành tinh.

Trước Thế chiến thứ 2 và trước khi có một trật tự quốc tế hòa bình và hợp tác hơn như hiện nay, quân đội đồng nghĩa với sức mạnh và tham vọng của một quốc gia.

Điều này không còn đúng. Hãy xem xét quân đội 8 nước còn lại ở vòng tứ kết World Cup để có thể thấy rằng các nước với chính sách quân sự khác nhau có thể theo kịp nhau trên một trong những sân đấu lớn nhất hành tinh.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, đây là chi tiêu quân sự của 8 nước có đội bóng lọt và tứ kết World Cup 2014. (Đơn vị USD)

Costa Rica: 0 USD    

Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup ảnh 1

Năm 1948, Tổng thống khi đó của Costa Rica là Jose Figueres đã chối bỏ quân đội. Thay cho quân đội, Costa Rica có lực lượng an ninh quốc gia, với chức năng thi hành luật pháp và đảm bảo an ninh nội địa.

Argentina: 4.511.000.000 USD

Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup ảnh 2

Mặc dù Argentina có ngân sách quốc phòng nhỏ nhất trong số các quốc gia có quân đội lọt vào tứ kết World Cup, nhưng họ có quân đội quân số đông, lớn hơn 73.000 quân so với Đức. Argentina có 281 máy bay và 42 tàu chiến.

Bỉ: 5.264.000.000 USD

Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup ảnh 3

Bỉ duy trì lực lượng quân đội thường trực nhỏ nhất trong số các quốc gia có quân đội đã lọt vào tứ kết World Cup, với khoảng 34.000 quân, 166 máy bay và 22 tàu chiến.

Hà Lan: 10.328.000.000 USD

Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup ảnh 4

Hà Lan sử dụng hơn 47.000 quân thường trực, quân số nhỏ thứ hai trong số 7 nước có đội lọt vào tứ kết World Cup có quân đội. Hà Lan có 160 máy bay và 56 tàu chiến.

Colombia: 13.003.000.000 USD

Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup ảnh 5

Colombia có quân đội thường trực ở Nam Mỹ, với hơn 444.000 quân thường trực, lớn thứ 12 trên thế giới. Colombia có 451 máy bay và 164 tàu chiến.

Brazil: 31.456.000.000 USD

Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup ảnh 6

Brazil duy trì quân đội lớn thứ hai ở Nam Mỹ, và là quân đội lớn thứ 13 trên thế giới, với hơn 327.000 quân thường trực. Nước này cũng có hơn 1.740.000 quân dự bị, gấp đôi Mỹ. Ngoài chiếc tàu sân bay mua lại của Pháp, đất nước Nam Mỹ này có 748 máy bay và 109 tàu chiến.

Đức: 48.790.000.000 USD

Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup ảnh 7

Quân đội Đức đã được tái lập ở Tây Đức vào năm 1955 sau khi lực lượng quân sự của nước này bị giải thể sau Thế chiến thứ hai. Đức hiện có lực lượng 62.000 quân. Đức cũng có 720 máy bay và 82 tàu chiến.

Pháp: 61.228.000.000 USD

Sức mạnh quân đội 8 quốc gia lọt vào tứ kết World Cup ảnh 8

Pháp có khoảng 200.000 quân, với 36.000 quân đóng ở nước ngoài. Trong số 8 nước có đội vào tứ kết World Cup, Pháp là nước duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Pháp hiện tại là François Hollande là quan chức duy nhất có thể phát lệnh tấn công hạt nhân trong số các nước còn lại ở World Cup. Hiện tại, Pháp có khoảng 300 vũ khí hạt nhân, ngoài ra có 1.203 máy bay, 120 tàu chiến, và nhiều tàu sân bay.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.