Sức bật mới của bất động sản Mũi Né - Phan Thiết

0:00 / 0:00
0:00
Trong các “điểm nóng” của thị trường bất động sản Bình Thuận, Mũi Né - Phan Thiết được đánh giá là vùng đất “vàng” chưa bao giờ hết “hot” nhờ những lợi thế sẵn có. Đặc biệt, với các việc đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, du lịch, Mũi Né - Phan Thiết sẽ có sự thay đổi ngoạn mục trong vài năm tới.

“Mũi nhọn” du lịch

Từ vùng biển hoang sơ thuộc tỉnh Bình Thuận, Mũi Né ngày nay hiện đang được nhận định là nơi có tiềm năng phát triển du lịch. Đó là nhờ vào thời tiết đặc trưng với hơn 300 ngày nắng, biển xanh cùng đồi cát trắng trải dài,... Tất cả những lợi thế đắc địa ấy đã khiến Mũi Né trở thành thủ phủ du lịch mới - nơi thường xuyên đón lượng khách tham quan và nghỉ dưỡng tăng cao trong vòng hai năm qua, bất chấp cả diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19.

Bà Dương Thị Thùy Dung - Giám đốc Cấp cao CBRE Việt Nam nhấn mạnh: “Phan Thiết - Bình Thuận có độ gió cao nhất Việt Nam với ngày nắng kéo dài và bờ biển đẹp. Chính những điều kiện này đóng góp quan trọng vào phát triển hoạt động du lịch biển, thu hút du khách tham gia thể thao như lướt ván, dù lượn... Đây là những hoạt động có khả năng đẩy mạnh ở Phan Thiết, trong khi các vùng biển khác thì không có điều kiện tương tự”.

Sức bật mới của bất động sản Mũi Né - Phan Thiết ảnh 1

Sở hữu nhiều bãi biển đẹp, khí hậu ôn hòa và danh thắng nổi tiếng Phan Thiết (Bình Thuận) là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế (Nguồn: internet)

Vào năm 2020, Mũi Né đón nhận danh hiệu Khu du lịch quốc gia. Cột mốc này được xem như đòn bẩy, thúc đẩy du lịch Mũi Né - Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung, trở thành điểm sáng du lịch tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho thấy, năm 2019 toàn tỉnh đón hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 11,39% so với 2018. Doanh thu từ khách du lịch đạt 15.110 tỷ đồng, tăng 17,5%. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 nhưng trong quý 1/2022, toàn tỉnh đã đón khoảng 940.600 lượt khách, riêng khách quốc tế là 10.300 lượt. Dự tính, đến cuối năm nay, Bình Thuận sẽ đón khoảng 4,45 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần so với năm 2020.

Hạ tầng nâng tầm bất động sản

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bình Thuận dự kiến đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng. Hiện tại, tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài gần 100km, quy mô 6 làn với tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông xe vào tháng 9 tới. Trong khi đó, dự án nâng cấp sân bay Phan Thiết dự kiến cũng khánh thành giai đoạn 1 trong năm nay và toàn bộ vào 2023. Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành khai trương giai đoạn 1 vào năm 2025 càng giúp thành phố biển Phan Thiết lọt vào bản đồ du lịch và giải trí hàng đầu châu Á, kết nối với nhiều thành phố lớn và địa danh du lịch trong khu vực nhờ thời lượng bay rút xuống chỉ còn 1- 2 giờ đồng hồ.

Bên cạnh đó, Bình Thuận đang triển khai một loạt dự án như đường ven biển phía Nam ĐT.719, ĐT.719B, quốc lộ 28 và quốc lộ 28B (kết nối khu vực Tây Nguyên)... Các công trình khi hoàn thiện sẽ tăng tính kết nối liên vùng giữa Bình Thuận với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, qua đó thu hút đầu tư, tạo bước ngoặt phát triển cho địa phương.

Sức bật mới của bất động sản Mũi Né - Phan Thiết ảnh 2

Sự xuất hiện của các khu đô thị được đầu tư theo mô hình giải trí, tiệc tùng như Mũi Né Summerland tạo điểm nhấn mới thu hút du khách đến với Mũi Né - Phan Thiết

Chính sức nóng của các dự án hạ tầng đang giúp thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Mũi Né - Phan Thiết tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến nay địa bàn tỉnh có 387 dự án du lịch đang hoạt động với tổng vốn đầu tư 69.845 tỷ đồng. Có thể nhận thấy, thành phố biển Phan Thiết đang ngày càng “tỏa sáng” trên bản đồ bất động sản du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam, và thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Thành phố không ngủ mới của Việt Nam

Thành phố không ngủ (kinh tế đêm) từ lâu đã được coi là chiến lược phát triển kinh tế mũi nhọn của nhiều nước phát triển trên thế giới. Những thành phố du lịch nổi tiếng với hoạt động giải trí về đêm hấp dẫn như: Las Vegas, Paris, Amsterdam, Đài Bắc, Mumbai, Hongkong… luôn là nơi thu hút đông đảo du khách. Trong đó, điểm nhấn của các thành phố này là những con phố ẩm thực, giải trí, tiệc tùng hoạt động nhộn nhịp về đêm.

Nhận thấy mô hình này là cơ hội để thúc đẩy kinh tế đêm của Việt Nam, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai định hướng phát triển kinh tế đêm từ năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư quan tâm bất động sản biển. Trong đó có Mũi Né Summerland của Hưng Lộc Phát là một trong những dự án tiên phong hưởng ứng định hướng này.

Sức bật mới của bất động sản Mũi Né - Phan Thiết ảnh 3

Mũi Né Summerland là một trong những dự án đón đầu định hướng phát triển kinh tế đêm tại TP.Phan Thiết

Mũi Né Summerland được phát triển theo mô hình giải trí, tiệc tùng náo nhiệt. Điểm nhấn đặc biệt của tổ hợp giải trí này là tuyến phố ẩm thực, shopping, lễ hội, giải trí tiệc tùng với chiều dài hơn 2.000m. Theo đại diện chủ đầu tư Hưng Lộc Phát cho biết: “Khu vực này sẽ tập trung các cửa hiệu shopping và điểm trải nghiệm văn hóa bản địa cho khách du lịch. Trong đó, phố đi bộ quy tụ chuỗi ẩm thực đa văn hóa, các thương hiệu thời trang hàng đầu”.

Với những hạng mục tiện ích quan trọng đang dần hình thành như tuyến phố đi bộ, khu phố ẩm thực, giải trí, con đường lễ hội, tiệc tùng chuyên hoạt động về đêm… Mũi Né Summerland hứa hẹn sẽ là tổ hợp nghỉ dưỡng đa tiện ích, vui chơi - giải trí - thương mại cao cấp bậc nhất Bình Thuận. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng tầm chất lượng du lịch của tỉnh, đưa địa phương này trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

MỚI - NÓNG