Sự tiên phong của người trẻ trong thực hiện 'mục tiêu kép'

0:00 / 0:00
0:00
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tại hội nghị sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tại hội nghị sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.
TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2021, có hơn 3,4 triệu lượt thanh niên tham gia tình nguyện, thực hiện 57.474 công trình, phần việc các cấp, làm lợi 831 tỷ đồng. Người trẻ đã thể hiện sự tiên phong trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa tham gia phòng chống COVID-19 tốt, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Đó là những chia sẻ của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tại hội nghị sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 của cơ quan Trung ương Đoàn.

Hơn 3,4 triệu lượt thanh niên tham gia tình nguyện

Với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trải qua 2 đợt dịch COVID-19 nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn đã nỗ lực, thích ứng, sáng tạo đạt được nhiều kết quả án tượng.

Sự tiên phong của người trẻ trong thực hiện 'mục tiêu kép' ảnh 1

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến

Nhiều chương trình, hoạt động đạt được độ lan tỏa sâu rộng, hiệu quả tích cực: đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Ngày Thanh niên cùng hành động” tại 90 điểm hoạt động trên cả nước; tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ Đoàn chủ chốt toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Trong triển khai các phong trào hành động cách mạng, các ban đơn vị đã kịp thời tham mưu tổ chức các nội dung mới theo chỉ đạo của Ban Bí thư TƯ Đoàn và tình hình thực tế. Nổi bật như chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”; tổ chức đồng loạt toàn quốc Ngày chủ nhật xanh lần thứ 2.

Các cơ sở Đoàn đã tổ chức 122.333 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút 3,4 triệu lượt thanh niên tham gia; toàn Đoàn thực hiện 402 công trình thanh niên cấp tỉnh,13.310 công trình thanh niên cấp huyện, 43.762 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, làm lợi 831 tỷ đồng.

Trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam đã ghi nhận 1.407.977 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải. Trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, các ban, đơn vị tiếp tục tham mưu tổ chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Tháng 3 biên giới”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai với nhiều hoạt động đa dạng, sáng tạo, thiết thực phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp tiếp tục được các ban, đơn vị tập trung tham mưu triển khai.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đoàn các ban, đơn vị tham mưu chặt chẽ, rõ quy định trong triển khai các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Tham mưu kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”….Trong 6 tháng cả nước có 625.841 đoàn viên mới được kết nạp mới.

Không điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm

Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tiêu biểu như: triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn bằng nhiều hình thức, cách thức, phương thức khác nhau đã để lại dấu ấn rất lớn trong đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân trong và ngoài nước; tham gia chủ động, hiểu quả trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ công tác tuyên truyền, vấn động đoàn viên, thanh niên, nhân dân đi bầu;...

Anh Tuấn cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ban, đơn vị đã có sự chuyển động thích ứng nhanh về phương thức, cách thức, trong đó xuất hiện nhiều điểm sáng trong triển khai hoạt động.

Sự xuất hiện xã hội của thanh niên, của các tổ chức Đoàn thể hiện sự tiên phong của những người trẻ trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa tham gia phòng chống COVID-19 tốt, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị chuyên môn.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại: một số ban, đơn vị nhiều việc còn để chậm tiến độ do tổ chức sắp xếp chưa khoa học, chưa đeo bám công việc; tinh thần 3T (tiên phong, tương trợ, thích ứng) chưa đều ở các khối, kể cả khối phong trào…

Anh Tuấn đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2021, các ban, đơn vị cần sáng tạo, thích ứng trong hoạt động để phù hợp với tình hình bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đặc biệt, nỗ lực để hoàn thành tốt công việc, không điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Để ghi nhận, biểu dương, động viên các cá nhân có nhiều cống hiến và thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, vừa qua, Chủ tịch nước đã quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Lê Thị Lam Hương; tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho chị Hoàng Thị Tú Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch – Dịch vụ Thanh niên Việt Nam; tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn. Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể là Văn phòng Đảng Đoàn thể và Văn phòng T.Ư Đoàn.

Sự tiên phong của người trẻ trong thực hiện 'mục tiêu kép' ảnh 2

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất cho nguyên Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Lê Thị Lam Hương

Sự tiên phong của người trẻ trong thực hiện 'mục tiêu kép' ảnh 3

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho chị Hoàng Thị Tú Anh, Phó trưởng ban công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn

Sự tiên phong của người trẻ trong thực hiện 'mục tiêu kép' ảnh 4

Anh Bùi Quang Huy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch – Dịch vụ Thanh niên Việt Nam

Sự tiên phong của người trẻ trong thực hiện 'mục tiêu kép' ảnh 5

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Sự tiên phong của người trẻ trong thực hiện 'mục tiêu kép' ảnh 6

Để ghi nhận những thành tích đóng góp xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tặng Bằng khen cho 6 cá nhân

Sự tiên phong của người trẻ trong thực hiện 'mục tiêu kép' ảnh 7
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương và Bí thư TƯ Đoàn và đồng chí Nguyễn Tường Lâm trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể Văn phòng Đảng đoàn thể và Văn phòng Trung ương Đoàn
MỚI - NÓNG