Sử thi Con cháu Mon Mân

Sử thi Con cháu Mon Mân
Con cháu Mon Mân thuộc loại sử thi truyền thống được biên soạn dựa trên các sử thi cũng như các nguồn văn học dân gian khác của các dân tộc sống trên đất Việt Nam.

Phần thần thoại của sử thi kể về sự ra đời của thế giới, của con người… Các bài thơ và chủ đề của chúng được gắn kết một cách hợp lý và độc đáo… Tất cả sẽ được mô tả trong cuốn sử thi Con cháu Mon Mân của dịch giả, tiến sỹ Bùi Việt Hoa, người đã đi sâu nghiên cứu về sử thi thông qua việc dịch thành công cuốn sử thi Kalêvala của Phần Lan ra tiếng Việt năm 1994.

Phần tranh minh họa do nữ họa sĩ Đặng Thu Hương, người đã có tranh tham gia triển lãm quốc tế mang tên Tiếng đàn Kantele tại Phần Lan, Hungary và Việt Nam năm 2005, thực hiện.

Đại sứ quán Phần Lan trân trọng giới thiệu cuốn sử thi Con cháu Mon Mân cùng bộ tranh minh họa cho sử thi, công trình được đánh giá là một biểu tượng sinh động của việc hợp tác văn hóa giữa Phần Lan và Việt Nam tới bạn đọc Việt Nam.

Sử thi Con cháu Mon Mân do Nhà xuất bản Văn học hợp tác với Quỹ Jumikeko của Phần Lan xuất bản tháng 11/2008. Sách do Alpha Books phát hành trên toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.