Sử thi Ba Na là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sử thi Ba Na là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
TP - Ngày 21/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Gia Lai cho biết, Bộ trưởng VH-TT&DL vừa ký quyết định đưa sử thi Ba Na vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Sử thi của người Ba Na được đồng bào gọi là hơmon, là một hình thức sinh hoạt dân gian truyền khẩu, từ thế hệ này qua thế hệ khác theo hình thức hát kể chuyện có khi cả chục đêm. Nội dung thường là những chiến công kì vĩ của các anh hùng, những biến động lớn lao của cộng đồng dưới hình thức những huyền thoại. Nghệ nhân sử thi là những người có trí nhớ và giọng hát kể đặc biệt. Họ có thể diễn xướng nhiều giờ, nhiều câu chuyện với niềm đam mê kì lạ.

Gia Lai hiện có hơn 20 nghệ nhân sử thi Ba Na tiêu biểu, đang sinh sống tại các làng của huyện Đak Pơ, Đak Đoa, Kbang và Kông Chro. Họ sở hữu sống khoảng 70 tác phẩm sử thi dân gian. Nhiều câu chuyện trong số đó đã được khảo sát, sưu tầm, công bố.

MỚI - NÓNG