Sự thật vì sao não của bệnh nhân COVID-19 bị tổn thương

Sự thật vì sao não của bệnh nhân COVID-19 bị tổn thương
TPO - Trong một nghiên cứu chuyên sâu về cách COVID-19 ảnh hưởng đến não của bệnh nhân, các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã liên tục phát hiện ra các dấu hiệu tổn thương do mạch máu não mỏng và bị rò rỉ trong các mẫu mô của những bệnh nhân chết ngay sau khi mắc bệnh.  

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không thấy dấu hiệu của SARS-CoV-2 trong các mẫu mô. Điều này cho thấy tổn thương không phải do virus tấn công trực tiếp vào não.  

Các kết quả này đã được công bố trên Tạp chí Y học New England.

“Chúng tôi nhận thấy rằng, não của những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 có thể dễ bị tổn thương vi mạch máu.  Kết quả của chúng tôi cho thấy điều này có thể là do phản ứng viêm của cơ thể đối với virus", Avindra Nath, MD, Giám đốc lâm sàng tại Viện Quốc gia về Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ (NINDS) của NIH và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi hy vọng những điều này sẽ giúp các bác sĩ hiểu được toàn bộ các vấn đề mà bệnh nhân có thể gặp phải để chúng tôi có thể đưa ra các phương pháp điều trị tốt hơn. "

Mặc dù COVID-19 chủ yếu là một bệnh về đường hô hấp, nhưng bệnh nhân thường gặp các vấn đề về thần kinh bao gồm đau đầu, mê sảng, rối loạn chức năng nhận thức, chóng mặt, mệt mỏi và mất khứu giác.  

Căn bệnh này cũng có thể khiến người bệnh bị đột quỵ và các bệnh lý thần kinh khác.  Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bệnh có thể gây viêm và tổn thương mạch máu.  

Trong một trong những nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về một lượng nhỏ SARS-CoV-2 trong não của một số bệnh nhân. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm hiểu căn bệnh này ảnh hưởng đến não như thế nào.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra chuyên sâu các mẫu mô não của 19 bệnh nhân đã chết sau khi trải qua COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020. 

Các mẫu từ 16 bệnh nhân được cung cấp bởi Văn phòng Giám định Y khoa trưởng tại  Thành phố New York trong khi 3 trường hợp khác được cung cấp bởi khoa bệnh lý của Đại học Y khoa Iowa, thành phố Iowa.  

Bệnh nhân tử vong ở nhiều độ tuổi, từ 5 đến 73 tuổi. Họ chết trong vòng vài giờ đến hai tháng sau khi báo cáo các triệu chứng. Nhiều bệnh nhân có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ, bao gồm bệnh tiểu đường, béo phì và bệnh tim mạch. Tám trong số các bệnh nhân được tìm thấy đã chết tại nhà hoặc ở những nơi công cộng.  Ba bệnh nhân khác gục xuống và đột ngột qua đời.

 Ban đầu, các nhà nghiên cứu sử dụng máy quét hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) đặc biệt, công suất cao, nhạy hơn từ 4 đến 10 lần so với hầu hết các máy quét MRI, để kiểm tra các mẫu khứu giác và não của từng bệnh nhân.  Những vùng này được cho là rất nhạy cảm với COVID-19. Củ khứu giác kiểm soát khứu giác của chúng ta trong khi thân não kiểm soát nhịp thở và nhịp tim của chúng ta.  

Kết quả quét cho thấy cả hai vùng đều có rất nhiều điểm sáng, được gọi là cường độ cao, thường chỉ ra tình trạng viêm và các điểm tối, được gọi là mất cường độ, biểu hiện chảy máu.

 Sau đó, các nhà nghiên cứu sử dụng bản quét như một hướng dẫn để kiểm tra các điểm này kỹ hơn dưới kính hiển vi.  Họ phát hiện ra rằng những điểm sáng chứa các mạch máu mỏng hơn bình thường và đôi khi làm rò rỉ các protein trong máu, như fibrinogen, vào não.  

Điều này dường như kích hoạt phản ứng miễn dịch.  Các đốm này được bao quanh bởi các tế bào T từ máu và các tế bào miễn dịch của não được gọi là microglia.  Ngược lại, các đốm đen chứa cả mạch máu đông và rò rỉ nhưng không có phản ứng miễn dịch.

Tiến sĩ Nath cho biết: "Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu, chúng tôi dự kiến sẽ thấy những tổn thương do thiếu oxy. Thay vào đó, chúng tôi thấy những vùng tổn thương thường liên quan đến đột quỵ và các bệnh viêm thần kinh".

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu không thấy dấu hiệu nhiễm trùng trong các mẫu mô não, mặc dù họ đã sử dụng một số phương pháp để phát hiện vật liệu di truyền hoặc protein từ SARS-CoV-2.

Tiến sĩ Nath cho biết: “Cho đến nay, kết quả của chúng tôi cho thấy, tổn thương mà chúng tôi thấy có thể không phải do virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trực tiếp vào não. Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch nghiên cứu cách COVID-19 gây hại cho mạch máu não và tìm hiểu liệu điều đó có tạo ra một số triệu chứng ngắn hạn và dài hạn mà chúng tôi thấy ở bệnh nhân hay không."

Theo MedicalXpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.