Sự thật về 'thuốc diệt ký sinh trùng gây hôi miệng'

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Nhiều thông tin trên mạng xã hội đang rần rần chia sẻ những tác dụng "cực kỳ hiệu nghiệm" của "thuốc diệt ký sinh trùng gây hôi miệng". Vậy thực hư của loại thuốc này như thế nào?

Theo Thầy thuốc ưu tú, Th,sĩ - BS Lê Thị Hải, đây là những thông tin quảng cáo hết sức vô lý. Bởi theo những gì BS Hải được đào tạo ở trường Đại học Y Hà Nội thì không hề có loại ký sinh trùng nào gây hôi miệng, ký sinh trùng nếu mắc phải thường gây bệnh ở các cơ quan khác trong cơ thể . Ví dụ: giun, sán gây bệnh ở đường tiêu hóa ( giun sán ở ruột, sán ở gan gây sán lá gan, giun chui lên đường mật gây sỏi…, hoặc nhiễm sán lá phổi gây bệnh ở phổi … ) hay bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét thì mắc bệnh sốt rét…

BS Hải giải thích, khi mắc giun sán thì phải có bệnh ở các cơ quan này, và để điều trị các loại ký sinh trùng này phải có thuốc điều trị đặc hiệu với từng loại ký sinh trùng chứ không có loại thuốc nào có thể điều trị được tất cả các loại ký sinh trùng. Nếu muốn dùng thuốc, người bệnh phải đi khám làm xét nghiệm có đúng là bị nhiễm ký sinh trùng không thì mới điều trị.

Với loại thuốc đang được quảng cáo tràn lan trên mạng không nói rõ thành phần, cơ chế tác dụng, không nơi sản xuất thì không thể tin tưởng được.

Theo BS Hải, nguyên nhân hôi miệng có thể do các bệnh về răng miệng như : viêm lợi, viêm quanh răng, sâu răng, mảng bám cao răng…cho nên cần đi khám BS chuyên khoa Răng Hàm Mặt để điều trị và quan trọng nhất là phải vệ sinh răng miệng.

Ngoài ra, bị hôi miệng có thể nguyên nhân là do hút thuốc lá và uống rượu. Việc cần làm là cai thuốc lá, bỏ hoặc hạn chế uống rượu vì hai thứ độc hại này tàn phá sức khỏe nghiêm trọng. Nghiện rượu dẫn đến xơ gan, viêm gan, trong khi gan là cơ quan thải độc quan trọng nhất, các chất độc hại bị tích lũy trong cơ thể có thể biểu hiện ra bên ngoài là triệu chứng miệng hôi.

Hút thuốc lá cũng vô cùng độc hại ngoài các bệnh về đường hô hấp, ung thư phổi, hút thuốc lá còn gây viêm lợi,  xỉn men răng cũng là nguyên nhân gây hôi miệng

Ngoài ra còn một chứng bệnh nữa gây hôi miệng là hở tâm vị, cần đi khám BS chuyên khoa tiêu hóa.

Những loại thuốc đang được quảng cáo tràn lan trên mạng với tác dụng diệt vi khuẩn chống hôi miệng thực tế không nên mua và sử dụng. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.