Sự thật về “bạch xà” xuất hiện ở đình làng tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/9, theo Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), con trăn màu trắng xuất hiện ở đình làng tại xã Nam Dương là do một người dân bắt được, rồi thả ở đình làng vì không bán được giá cao.

Trước đó, tối 9/9, trên mạng xã hội có đăng tải hình ảnh và video 1 con trăn màu trắng nằm dưới chân gốc cây đề thuộc đình thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn thu hút nhiều người quan tâm. Nhiều người dân địa phương do hiếu kỳ đã kéo đến xem.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện Lục Ngạn chỉ đạo Công an xã Nam Dương tiến hành xác minh thông tin. Kết quả xác minh ban đầu cho biết, ngày 29/8, ông Nguyễn Văn Nhật (SN 1963, trú tại thôn Thủ Dương, xã Nam Dương) bắt được con trăn màu trắng tại khu vực Tổ dân phố Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.

Sự thật về “bạch xà” xuất hiện ở đình làng tại Bắc Giang ảnh 1

Con trăn màu trắng xuất hiện ở đình làng Thủ Dương là do người dân thả từ trước

Sau đó, ông Nhật định mang con trăn màu trắng này đi bán, nhưng do được trả giá rẻ (500.000 đồng) nên ông Nhật không bán mà mang thả tại sân đình thôn Thủ Dương, xã Nam Dương.

Ngày 9/9, sau khi nghe tin trên mạng xã hội, ông Nhật ra đình làng Thủ Dương và xác định con trăn trên do ông bắt được và thả tại sân đình. Qua xác minh thực tế, con trăn màu trắng có chiều dài khoảng 1m.

MỚI - NÓNG