Sự thật thông tin 'chuyện ấy' gây đau tim

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Theo các nhà khoa học Mỹ, nguy cơ đau tim từ quan hệ tình dục rất nhỏ, chỉ ngang với hoạt động đi bộ nhanh hoặc leo vài tầng cầu thang.

Thông tin chuyện phòng the gây đau tim từng xuất hiện nhưng thực ra nguy cơ này hầu như không tồn tại, Health đưa tin. Nguy cơ đau tim từ hoạt động tình dục tương đương với các hoạt động thể chất khác như đi bộ nhanh hoặc leo vài tầng cầu thang. Thậm chí, ân ái còn an toàn hơn bởi thời gian bạn dành cho ân ái không quá nhiều.

Đó là khi khỏe mạnh, vậy còn trong trường hợp bạn hoặc đối tác mắc bệnh tim? Nghiên cứu đăng trên tờ Journal of the American College of Cardiology phát hiện chỉ 0,7% bệnh nhân quan hệ tình dục trong vòng một tiếng trước khi lên cơn đau tim, chứng tỏ "chuyện ấy" không thể là yếu tố nguy cơ. Tháng 9/2015, Hiệp hội Tim mạch Mỹ tuyên bố người bị bệnh tim đủ khả năng "yêu" nếu tình trạng cơ thể đã ổn định. Nếu còn lo ngại, họ nên tham khảo hướng dẫn của bác sĩ để tránh bị kiệt sức.

Như vậy, bạn có thể yên tâm và tận hưởng "chuyện ấy" cùng những lợi ích nó đem lại.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG