Sự thật ít biết về lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống năm 2009. Ảnh: Getty
Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống năm 2009. Ảnh: Getty
TPO - Việc lễ nhậm chức được quy định không diễn ra vào Chủ nhật từng khiến ghế Tổng thống bị bỏ trống trong 24 giờ vào năm 1821. Năm 1849, Chủ tịch Thượng viện David Rice Atchison bị cáo buộc ngồi ghế tổng thống trong một ngày.

Thời gian

Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ đầu tiên của ông George Washington diễn ra vào ngày 30/4/1789.

Từ năm 1793 đến 1933, các lễ nhậm chức đều được tổ chức vào ngày 4/3.

Kể từ sau năm 1937, lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ được quy định sẽ diễn ra vào buổi trưa ngày 20/1, khoảng 72 đến 78 ngày sau ngày bầu cử.

Riêng các năm 1957, 1985 và 2013, lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 21/1, vì ngày 20 rơi vào Chủ nhật 

Sự thật ít biết về lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ ảnh 1

Lễ nhậm chức của ông Barack Obama diễn ra vào ngày 21/1/2013. 

Việc lễ nhậm chức được quy định không diễn ra vào Chủ nhật từng khiến ghế tổng thống bị bỏ trống trong 24 giờ vào năm 1821. Năm 1849, Chủ tịch Thượng viện David Rice Atchison bị cáo buộc ngồi ghế tổng thống trong một ngày.

Địa điểm

Hầu hết các lễ nhậm chức của tổng thống kể từ năm 1801 được tổ chức tại Điện Capitol (Washington).

Các lễ nhậm chức trước đó được tổ chức tại Hội trường Liên bang ở thành phố New York (năm 1789), và sau đó là Hội trường Quốc hội ở Philadelphia, bang Pennsylvania (năm 1793 và 1797).

Địa điểm tuyên thệ nhậm chức năm 1817 của Tổng thống James Monroe được chuyển đến tòa nhà Old Brick Capitol ở Washington, do Điện Capitol đang được trùng tu sau cuộc chiến năm 1812.

Ba lễ nhậm chức của Franklin D. Roosevelt (năm 1945), Harry S. Truman (năm 1945) và Gerald Ford (năm 1974) được tổ chức tại Nhà Trắng.

Theo truyền thống, lễ nhậm chức được tổ chức ngoài trời. Năm 1909, lễ nhậm chức của William H. Taft được chuyển đến Phòng Thượng viện do một trận bão tuyết.

Andrew Jackson (năm 1829) là Tổng thống đầu tiên tổ chức lễ nhậm chức ở mặt phía Đông Điện Capitol.

Kể từ sau lễ nhậm chức của ông Ronald Reagan năm 1981, sự kiện này bắt đầu được tổ chức ở mặt phía Tây tòa nhà Quốc hội, nhằm cắt giảm chi phí chuẩn bị và mang lại nhiều không gian hơn cho khán giả.

Đằng sau sân khấu, trên tòa nhà Điện Capitol sẽ treo 5 lá quốc kì Mỹ. Lá cờ 50 ngôi sao được treo ở trung tâm. Bốn lá cờ hai bên là các phiên bản trước đó của quốc kì Mỹ.  

Sự thật ít biết về lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ ảnh 2

Năm lá quốc kì Mỹ được treo đằng sau sân khấu lễ nhậm chức. Ảnh: AP

Khách mời

Ngoài khán giả, những người được mời đến tham dự lễ nhậm chức bao gồm các thành viên Quốc hội, thẩm phán tòa án tối cao, các sĩ quan quân đội cấp cao, các cựu tổng thống, những người từng nhận Huân chương Danh dự, và các quan chức khác.

Tổng thống và phó tổng thống sắp mãn nhiệm cũng thường tham dự buổi lễ.

Trong lịch sử, có 5 tổng thống không đến lễ nhậm chức của người lế nhiệm, bao gồm John Adams (năm 1801), John Quincy Adams (năm 1829), Martin Van Buren (năm 1841), Andrew Johnson (năm 1869), Woodrow Wilson (năm 1921).

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ không tham dự lễ nhậm chức ngày 20/1 của ông Joe Biden.

Sự thật ít biết về lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ ảnh 3

Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức năm 2017. Ảnh: Nhà Trắng

Truyền thông

Những cải tiến trong công nghệ truyền thông đã cho phép một lượng lớn khán giả được chứng kiến lễ nhậm chức của các tổng thống Mỹ.

Năm 1829, Tổng thống Andrew Jackson đã phát biểu trước khoảng 10.000 người tại lễ nhậm chức.

Gần đây nhất, năm 2017, ước tính đã có khoảng 160.000 người tập trung gần công viên quốc gia trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Thêm 30,6 triệu khán giả đã xem buổi lễ qua sóng truyền hình, và hơn 6,8 triệu người đã xem buổi tường thuật trực tiếp trên Twitter.

Trong lịch sử Mỹ, lễ nhậm chức đầu tiên được chụp ảnh là buổi lễ năm 1857 của ông James Buchanan.

Sự thật ít biết về lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ ảnh 4

Lễ nhậm chức đầu tiên trong lịch sử được chụp ảnh. 

Lễ nhậm chức đầu tiên được ghi lại trên film là buổi lễ năm 1897 của William McKinley

Lễ nhậm chức đầu tiên được phát thanh trên toàn quốc là buổi lễ năm 1925 của Calvin Coolidge.

Lễ nhậm chức đầu tiên được truyền hình là buổi lễ năm 1949 của Harry S. Truman.

Lễ nhậm chức đầu tiên được phát sóng có màu là buổi lễ năm 1961 của John F. Kennedy.

Lễ nhậm chức đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên Internet là buổi lễ năm 1997 của Bill Clinton.

Các nghi lễ

Các thủ tục của lễ nhậm chức không được quy định cụ thể trong Hiến pháp. Thủ tục duy nhất được yêu cầu, theo Hiến pháp là lời tuyên thệ nhậm chức của tổng thống.

Theo truyền thống, tổng thống đắc cử sẽ đến Nhà Trắng, sau đó đi đến tòa nhà Quốc hội cùng tổng thống sắp mãn nhiệm.

Khoảng trước hoặc sau 12h trưa, tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ, sau đó đọc diễn văn nhậm chức.

Phó tổng thống tuyên thệ nhậm chức trong cùng một buổi lễ với tổng thống. Trước năm 1937, lễ tuyên thệ của phó tổng thống được thực hiện trong phòng họp của Thượng viện.

Theo Theo Wikipedia
MỚI - NÓNG