Sự thật đằng sau tuyên bố từ bỏ quyền quản lý Chelsea của Abramovich

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Roman Abramovich đã thông báo nhượng quyền “quản lý và chăm sóc” Chelsea cho Quỹ từ thiện của CLB. Hành động này có ý nghĩa gì, và tương lai nào chờ đón đội bóng Tây London?

Vào thứ Bảy, khi màn đêm buông xuống Kiev, thủ đô đang trong tình trạng giới nghiêm của Ukraine với hàng ngàn gia đình trốn dưới lòng đất, tại Anh, Roman Abramovich ra tuyên bố nhượng lại “quyền quản lý và chăm sóc” Chelsea cho Quỹ từ thiện của CLB, đồng thời nhấn mạnh “Chelsea không phải để bán”.

Động thái này được đưa ra trước sức ép ngày càng tăng với Abramovich, người đang bị kêu gọi trừng phạt vì mối liên hệ với Chính phủ của Vladimir Putin. Trong cuộc họp ở Hạ viện Anh hôm thứ Năm, Nghị sĩ Đảng Lao động Chris Bryant kêu gọi tịch thu tài sản của Abramovich trên Vương quốc Anh và tước bỏ quyền sở hữu Chelsea, CLB mà tỷ phú người Nga mua năm 2003 với giá 140 triệu bảng. Ngoài Chelsea, Abram cũng đang sở hữu ngôi nhà trị giá 152 triệu bảng, nhưng đã không ở đó trong 4 năm qua vì không được cấp thị thực.

Vậy điều gì sẽ xảy ra sau thông báo nhượng quyền của Abramovich? Thực tế, không có gì thay đổi cả. Abramovich vẫn là ông chủ của Chelsea. Đơn giản đây chỉ là một cách để đánh lạc hướng, một biện pháp kỹ thuật nhằm tránh CLB Tây London khỏi sự trừng phạt Abramovich mà Chính phủ Anh đang xem xét. Chelsea vẫn là một doanh nghiệp đăng ký tại Vương quốc Anh, kiếm được hàng trăm triệu bảng mỗi năm và không liên quan gì đến Nga vì được quản lý bởi một quỹ từ thiện. Việc Abramovich “không quản lý Chelsea trên danh nghĩa” cũng giúp CLB tránh được sự tấn công của những người hâm mộ quá khích chỉ vì ông chủ của họ là người Nga.

Sự thật đằng sau tuyên bố từ bỏ quyền quản lý Chelsea của Abramovich ảnh 1

Abramovich chào khán giả khi tham dự trận chung kết Champions League 2020/21. (Ảnh: Getty Images)

Dù sao thì đây cũng chỉ là biện pháp phòng hờ. Abramovich luôn phủ nhận mối quan hệ với Chính phủ Nga, thậm chí từng phản bác thành công cáo buộc “mua Chelsea theo lệnh của Putin” mà tác giả Catherine Belton viết trong cuốn sách “Con người Putin”. Trên giấy tờ, Abramovich chỉ là một doanh nhân thành đạt người Nga và có tình yêu vô bờ bến với bóng đá. Do đó, ông đã không bị trừng phạt sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

Dưới góc độ Chelsea, đây thực sự là một tin tốt. HLV Thomas Tuchel đã chia sẻ vào thứ Sáu, rằng “tương lai của CLB khá mông lung, khiến các cầu thủ giảm sự phấn khích và mất tập trung trước trận chung kết League Cup”.

Sẽ thật là một tai họa nếu Abramovich rời bỏ đội bóng mà ông đã chi ra hàng tỷ bảng trong 19 năm qua. Trên thực tế, CLB vẫn đang nợ tỷ phú người Nga 1,514 tỷ bảng thông qua khoản vay của bên thứ ba. Cách đây không lâu, sau khi nâng cao danh hiệu FIFA Club World Cup, Tuchel đã tuyên bố “chiến thắng này thuộc về Abramovich, bởi chính sự đầu tư và niềm đam mê của ông đã biến mọi giấc mơ thành hiện thực”.

Sự thật đằng sau tuyên bố từ bỏ quyền quản lý Chelsea của Abramovich ảnh 2

Abramovich nâng cao chiếc Cúp FIFA Club World Cup hồi tháng 1/2022. (Ảnh: Getty Images)

Hôm thứ Bảy, các cầu thủ nghe thông báo của Abramovich khi đang ăn trong một khách sạn gần Wembley, sau đó tìm hiểu xem điều đó có nghĩa là gì. Theo tờ The Athletic, tâm trạng tất cả trở nên thoải mái khi hiểu vấn đề. Abramovich vẫn là ông chủ và nắm quyền kiểm soát, không có gì thay đổi cả. Họ lập tức dồn tâm trí vào trận chung kết với Liverpool và quyết tâm giành chiếc Cúp thứ 4 trong vòng 13 tháng qua.

Đó cũng sẽ là chiếc Cúp thứ 22 trong kỷ nguyên Abramovich, sau gồm 5 Premier League, 5 FA Cup, 3 League Cup, 2 Community Shield, 2 Champions League, 2 Europa League, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Trong cùng thời gian, không CLB nào ở Anh đoạt nhiều danh hiệu hơn Chelsea. Và khi tương lai CLB được đảm bảo với sự điều hành của Abramovich, họ sẽ còn thành công hơn nữa.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.