Sự thật bẽ bàng về việc “đi làm thêm” của cậu trai trẻ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Hậu quả cháu đã thấy nhãn tiền khi việc học ở trường bị đình chỉ do trống tiết quá nhiều. bác hiểu cháu đang tự vấn lương tâm mình, tự thấy xấu hổ với những hành vi suy đồi, trái với đạo đức của một thanh niên trẻ, có tri thức.

Đọc tâm sự của cháu trong bài viết "Vì tình, tiền, tôi đánh mất tất cả", bác thật tiếc cho một tương lai hứa hẹn sáng lạn đã đóng lại, chỉ vì cháu chạy theo lối sống buông thả, tình, tiền.

Không ai phê phán chuyện đi làm thêm để có thêm thu nhập, vừa giúp bản thân vừa giải quyết cho nhu cầu sinh hoạt vì cuộc sống sinh viên eo hẹp, đỡ đần được cha mẹ ở quê đồng nào tốt đồng ấy.

Tuy vậy không phải nghề làm thêm nào cũng là tốt, là lương thiện, nhất là do nhận thức còn non nớt, lại nóng vội muốn có nhiều tiền nên không ít thanh niên trẻ đã vướng vào tội lỗi.

“Công việc” của cháu bây giờ thực ra là việc phục vụ, đáp ứng nhu cầu tình dục cho bà chủ để được trả công bằng những đồng tiền nhơ nhuốc. Hậu quả cháu đã thấy nhãn tiền khi việc học ở trường bị đình chỉ do trống tiết quá nhiều. bác hiểu cháu đang tự vấn lương tâm mình, tự thấy xấu hổ với những hành vi suy đồi, trái với đạo đức của một thanh niên trẻ, có tri thức.

Nhưng bác khuyên cháu hãy bình tĩnh để nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa. Không ai sống ở đời mà không mắc sai lầm, điều quan trọng là khi đã mắc lỗi rồi, nhận ra sai lầm đó rồi có dũng cảm để rũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời cho mình hay không mà thôi.

Cháu là chàng trai có nhân thân tốt, có bố mẹ luôn yêu thương, kỳ vọng vào con trai của mình, cháu hãy lấy đó làm động lực mà phấn đấu để “rút” mình ra khỏi vũng lầy. Cháu còn rất trẻ, tương lai còn dài và còn rất nhiều cơ hội tốt đẹp để cháu sống, cống hiến cuộc đời mình, cháu ạ. Bác tin rằng cháu đã nhận ra sai lầm của mình thì sẽ cố gắng để sửa chữa và cuộc đời cũng sẽ nhân ái mở rộng vòng tay với cháu. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.