Sự nhún nhường kỳ lạ của “Người đặc biệt”

Mourinho phấn khích sau tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: Dailymail
Mourinho phấn khích sau tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: Dailymail
TP - Jose Mourinho vốn nổi tiếng với những câu nói đầy trịch thượng và ngông, nhưng trong một ngày Chelsea có chiến thắng đầy bản lĩnh và thuyết phục trước Man City, “Người đặc biệt” lại tỏ ra nhún nhường đến lạ kỳ.

Rạng sáng qua, Chelsea đã hạ chủ nhà Man City 1-0 ngay tại “sào huyệt” Etihad để hoàn thành cú đúp chiến thắng trước đối thủ trong hai lần đối đầu tại Premier League mùa này. Ở lượt đi tại Stamford Bridge, Chelsea thắng 2-1.

Với Mourinho, ông rất hài lòng với chiến tích của các học trò khi làm câm lặng hàng công Man City vốn đã 61 lần làm tung lưới các đối thủ trên sân nhà mùa này. Trận thua đầu tiên tại Eithad cũng đồng nghĩa mạch trận bất bại đội bóng của ông Manuel Pellegrini chấm dứt ở con số 12, điều mà giới chuyên môn ít nghĩ tới trước khi trận đấu diễn ra.

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là vô địch mùa này, mà là xây dựng và hoàn thành đội hình cho mục tiêu ứng viên vô địch mùa tới”.

Jose Mourinho

Trước giờ bóng lăn, với một sức mạnh tấn công hủy diệt như lên đồng mùa này và chưa hề đánh rơi điểm trên sân nhà bất chấp đối thủ là Arsenal, Liverpool hay M.U, nhiều người nghĩ Chelsea sẽ là nạn nhân tiếp theo. Và Mourinho khả năng sẽ sử dụng chiêu bài “xe buýt 2 tầng” để đối phó.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân hoàn toàn khác. Vẫn là lối chơi phòng thủ phản công, nhưng Mourinho đã đưa chiến thuật này lên một tầm cao mới. Không chỉ phòng thủ vững chắc mà còn cực kỳ sắc sảo trong mỗi lần lên bóng.

Nếu may mắn hơn, Chelsea còn có chiến thắng lớn hơn thế khi có tới ba lần đưa bóng chạm khung gỗ sau những pha dứt điểm của Eto’o, Matic và Cahill. Song bàn thắng duy nhất của hậu vệ Branislav Ivanovic ở phút 32 là quá đủ để Mourinho tự hào về các học trò. “Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu tuyệt vời. Thi đấu như cách chúng tôi đã làm thật khó tin”, Mourinho hồ hởi phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu.

Đánh bại đội bóng được đánh giá xuất sắc nhất Premier League tại thời điểm hiện tại trong cả hai lần, nhưng Mourinho vẫn không khẳng định cơ hội vô địch của Chelsea: “Trong quá trình xây xựng đội bóng trở thành một ứng viên vô địch mùa tới, đây là một bước rất quan trọng. Chúng tôi có mặt tốp đầu, nhưng không phải là ứng viên”.

Thực ra chuyện Mourinho phát biểu khiêm nhường có từ khi ông trở lại dẫn dắt Chelsea lần thứ hai. Hồi đầu mùa, ông nói mùa này Chelsea chỉ hoàn thiện đội hình để trở thành ứng viên mùa sau. Song với thực tế Chelsea đang có 53 điểm như Man City và chỉ còn thua đội đang dẫn đầu Arsenal hai điểm, cờ đến tay chắc chắn Mourinho và học trò sẽ phất.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.