Sự nghiệp của Youn Yuh Jung: Từ kho tàng phim 18+ đồ sộ đến giải thưởng Oscar danh giá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Youn Yuh Jung vừa làm lên lịch sử của điện ảnh Hàn Quốc khi giành giải thưởng tại lễ trao giải Oscar. Bà gây ấn tượng bởi kho tàng phim ảnh đồ sộ của mình, đặc biệt là những bộ phim gắn mác 18+ phản ánh mặt tối của xã hội. 

Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành tượng vàng Oscar

Mới đây, tại lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 93, nữ diễn viên nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung đã làm nên lịch sử cho nền điện ảnh Hàn Quốc khi giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" nhờ vai diễn Soon Ja trong bộ phim “Minari” (2020). Giải thưởng này giúp bà trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại Oscar. Nhiều ngôi sao đình đám giới giải trí Hàn như: Park Seo Joon, Song Hye Kyo, Lee Byung Hun, Gong Hyo... đều đồng loạt lên tiếng chúc mừng cũng như cảm phục tài năng của bà.

Sự nghiệp của Youn Yuh Jung: Từ kho tàng phim 18+ đồ sộ đến giải thưởng Oscar danh giá ảnh 1

Youn Yuh Jung được xướng tên cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93.

Tại Hàn Quốc, Youn Yuh Jung được mệnh danh là “bà ngoại quốc dân” bởi độ phủ sóng trên màn ảnh của mình. Trong suốt 55 năm sự nghiệp, ngôi sao Hàn Quốc đã tham gia hơn 35 phim điện ảnh và 96 tác phẩm truyền hình. Trong từng tác phẩm mình tham gia, Youn Yuh Jung luôn biến hóa đa dạng và không rập khuôn chính mình, thậm chí những vai diễn như người thứ ba, ngoại tình hay gái già bán dâm cũng không làm khó được bà.

Sự nghiệp của Youn Yuh Jung: Từ kho tàng phim 18+ đồ sộ đến giải thưởng Oscar danh giá ảnh 2

Nữ diễn viên được mệnh danh là "bà ngoại quốc dân" của điện ảnh Hàn Quốc.

Youn Yuh Jung sinh năm 1947 tại Gyeonggi. Năm 1966, khi học năm nhất Đại học Hanyang, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, bà thi tài năng và được tuyển dụng. Vì mê diễn xuất, bà bỏ học. Một năm sau, Youn chạm ngõ màn ảnh với phim Mister Gong và lập tức đoạt giải Tài năng mới xuất sắc tại TBC Drama Awards.

Năm 1974, bà quyết định từ giã sự nghiệp và theo chồng sang Mỹ. Sau một thời gian dài, Youn Yuh Jung quyết định quay trở lại quê nhà và bắt đầu lại với những vai diễn phụ. Năm 2010, nữ minh tinh họ Youn đánh dấu mốc son mới cho sự nghiệp khi đảm nhận vai nữ quản gia uy quyền trong phim “Cô hầu gái” (The Housemaid, 2010). Nhân vật của bà được giới chuyên môn nhận xét ấn tượng hơn cả nữ chính Jeon Do Yeon.

Sự nghiệp của Youn Yuh Jung: Từ kho tàng phim 18+ đồ sộ đến giải thưởng Oscar danh giá ảnh 3

"The Taste of Money" là bộ phim gây nhiều trang cãi của Youn Yuh Jung bởi những phân cảnh đậm chất 18+.

Năm 2012, Youn Yuh Jung lại tiếp tục gây được tiếng vang lớn với bộ phim “Hương Vị đồng tiền” (The Taste of Money), bộ phim được đánh giá là gây tranh cãi nhất trên con đường hoạt động nghệ thuật của bà. Nhiều khán giả không khỏi đỏ mặt với những phân cảnh nóng bỏng của bà với nam diễn viên trẻ kém mình đến 31 tuổi - Kim Kang Woo.

Sự nghiệp của Youn Yuh Jung: Từ kho tàng phim 18+ đồ sộ đến giải thưởng Oscar danh giá ảnh 4

Nữ minh tinh 74 tuổi hóa thân thành bà ngoại Soon Ja trong bộ phim Minari.

Năm 2020, Youn Yuh Jung một lần nữa tỏa sáng khi vào vai bà ngoại quái chiêu Soon Ja trong “Minari”, bộ phim kể về gia đình Hàn Quốc đến Mỹ tìm cơ hội đổi đời. Chia sẻ về việc tham gia “Minari”, Youn Yuh Jung cho biết: “Tôi nhận lời tham gia bộ phim này có lẽ là bởi các con trai tôi đều là người Mỹ gốc Hàn, các con tôi đang sống ở Mỹ. Thực sự trong trái tim mình, đây là dự án phim có nhiều nét tương đồng với cuộc sống riêng của tôi. Có lẽ, tôi cũng đã làm bộ phim này cho hai con trai của mình, vì tôi hiểu cảm xúc của chúng". Trước Oscar, "Minari" cũng đã mang về cho nữ diễn viên 32 giải thưởng từ các Liên hoan phim lớn nhỏ trên khắp thế giới.

Cuộc hôn nhân dang dở cùng người chồng phụ bạc

Có sự nghiệp thành công nhưng cuộc đời Youn Yuh Jung lại phải chịu không ít sóng gió, bắt đầu từ cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Năm 1974, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, bà kết hôn với ca sĩ huyền thoại Jo Young Nam. Theo tiếng gọi của tình yêu, bà âm thầm rời khỏi làng giải trí để sang Mỹ định cư cùng chồng.

Tuy nhiên trong những năm tháng ở Mỹ, Jo Young Nam chẳng những không làm ra tiền mà còn tiêu hết tiền tiết kiệm của vợ. Thậm chí còn phụ bạc, bỏ lại bà cùng con trai để chạy theo người phụ nữ khác. Quá đau khổ, Youn Yuh Jung ôm con trở về nước.

Sự nghiệp của Youn Yuh Jung: Từ kho tàng phim 18+ đồ sộ đến giải thưởng Oscar danh giá ảnh 5

Youn Yuh Jung và chồng cũ Jo Young Nam.

Ngày quay trở lại màn ảnh, nữ diễn viên gặp nhiều rào cản vì định kiến ly hôn, làm mẹ đơn thân. Bà từng bị đối xử như tội phạm, chịu những lời mỉa mai, dè bỉu. Một số khán giả còn gọi đến đài truyền hình yêu cầu không chiếu phim có Youn Yuh Jung.

Sự nghiệp của Youn Yuh Jung: Từ kho tàng phim 18+ đồ sộ đến giải thưởng Oscar danh giá ảnh 6

Hiện tại, bà vẫn tiếp tục tham gia đóng phim và sống hết hết mình vì nghệ thuật.

Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và tài năng của mình, Youn Yuh Jung nhanh chóng lấy lại được vị thế không chỉ trong làng giải trí Hàn Quốc mà còn vươn ra cả quốc tế.

Ở tuổi 74, bà vẫn chăm chỉ tham gia đóng phim và yêu thích công việc của mình. "Tôi không phải đại diện cho đất nước để tham dự Thế vận hội mà tôi cảm thấy như đang thi đấu cho đất nước của mình. Thật căng thẳng!", là chia sẻ của Youn Yuh Jung khi tới Mỹ tham dự lễ trao giải Oscar 2021.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.