Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’

0:00 / 0:00
0:00
Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’
SVVN - Phạm Ngô Hương Ly, hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Đông Ngạc A - Hà Nội, và cũng đang trong quá trình ôn luyện để thi lên Thạc sĩ tại trường Đại học Thủ Đô. Cô giáo thuộc thế hệ 9X xinh đẹp, duyên dáng, mang bên mình tâm niệm về một sứ mệnh dành cho giáo dục.

Trong quá trình công tác, Hương Ly được biết tới là một cô giáo trẻ liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Cuối năm 2020, Hương Ly tham dự Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” dành cho Cụm Tiểu học được tổ chức lần thứ VI của Ủy ban Nhân dân Quận Bắc Từ Liêm, cô vinh dự đạt giải Nhất với phần thi Năng khiếu và Chuyên môn cấp Quận; Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học 2020 - 2021.

Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’ ảnh 1

Cô giáo Hương Ly đạt giải Nhất hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng"

Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’ ảnh 2

Là một giáo viên trẻ, khi mới ra trường, Hương Ly từng nhận rất nhiều áp lực từ phía phụ huynh trong lớp. Họ thích con của mình được theo học một giáo viên có kinh nghiệm với nhiều năm tuổi nghề. Cô giáo 9X lúc này chỉ có cách là chứng mình năng lực chuyên môn, tình yêu trẻ, nhiệt huyết của bản thân để khiến phụ huynh yên tâm, tin tưởng và học sinh yêu quý. Hương Ly tâm sự: “Tuy áp lực từ nhiều phía là vậy nhưng chính niềm vui khi được giảng dạy cho học sinh là động lực tiếp thêm sức mạnh để mình cống hiến hết với nghề. Các học trò của mình đáng yêu lắm! thường thể hiện tình cảm bằng cách viết thư, làm thiệp, vẽ tranh tặng cô. Nhìn các con dần trưởng thành, học hành tiến bộ, chính là niềm hạnh phúc của mình”.

Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’ ảnh 3

Nghề giáo không chỉ đơn thuần là truyền dạy kiến thức trong phạm vi sách vở

Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’ ảnh 4

Dõi theo cuộc sống của học sinh để có phương hướng tốt nhất cho mỗi em

Sau vài năm làm nghề, Hương Ly dần thấm đượm trọng trách cao cả của bản thân khi là một nhà giáo. Bởi nghề giáo không chỉ đơn thuần là truyền dạy kiến thức trong phạm vi sách vở mà còn là người luôn bám sát học sinh của mình để theo dõi tiến trình phát triển của học sinh đó. Cô giáo trẻ cho biết: “Nhiều khi phải theo dõi cả cuộc sống của các em để có phương hướng giúp các em hình thành nhân cách. Nói cách khác, cô giáo như những người mẹ thứ hai của các con. Cô giáo luôn là người truyền lửa cho mỗi thế hệ học trò, còn phải dạy học trò bằng toàn bộ cuộc sống của mình”.

Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’ ảnh 5
Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’ ảnh 6

Trăn trở lớn nhất hiện nay của cô là làm thế nào để hoàn thành tốt trách nhiệm của người thầy

Nghề giáo vinh quang, song cũng không ít những ưu tư. Trong xã hội hiện đại, các thang giá trị biến đổi, kéo theo cách nhìn nhận về nghề giáo cũng biến đổi theo. Với Hương Ly, trăn trở lớn nhất hiện nay là làm thế nào để hoàn thành tốt trách nhiệm của người thầy. Đây là sự nghiệp khó khăn, phức tạp nhưng là việc phải làm. Và muốn vậy thì trước hết thầy cô giáo phải tự đổi mới bản thân mình, phải có quyết tâm, có bản lĩnh. “Bản thân mình, để vượt qua những khó khăn khi theo nghề, mình dựa vào cái tâm của bản thân. Mình yêu nghề, yêu trẻ, mong muốn các con luôn học tập trong môi trường tốt nhất; muốn được chăm sóc các con, dạy các con cách đọc, cách viết, cách lắng nghe và chỉ cho chúng những điều tươi đẹp trong cuộc sống”- Hương Ly chia sẻ.

Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’ ảnh 7

Ngôi trường Tiểu học Đông Ngạc A – Hà Nội là nơi cô từng theo học tập, cũng chính nơi đây đã nuôi giấc mơ trở thành giáo viên của Hương Ly. Sau một quá trình rèn luyện Hương Ly đã đứng trong hàng ngũ giáo viên của trường và mang theo những mục tiêu dành cho giáo dục. “Nơi đây, mình mong muốn sáng tạo nên những sản phẩm đặc biệt, đó là sự hiểu biết, lớn lên và thành công của học trò. Bởi nghề giáo không lấy tiền bạc mà lấy học trò là niềm hạnh phúc, sự tự hào của mình. Hơn thế nữa, mình muốn cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa”- Hương Ly bộc bạch.

Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’ ảnh 8

Trong tương lai, Hương Ly vẫn hướng tới trở thành một người giáo viên dạy tốt, tiếp tục trau dồi đạo đức, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân; Và mang theo kim chỉ nam trong nghề: “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”.

Sứ mệnh của người 'khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn’ ảnh 9
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.