Sự kiện hot: Xử lý hiệu trưởng nhập nhèm vụ học sinh gãy chân

Nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) bị bỏng nặng sau giờ thực hành thí nghiệm ở trường
Nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) bị bỏng nặng sau giờ thực hành thí nghiệm ở trường
TPO - Chủ tịch Hà Nội bức xúc vì hiệu trưởng nhập nhèm vụ học sinh bị gãy chân, giáo viên lấy dép đánh vào đầu trẻ mầm non, một nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) bị bỏng nặng do nổ đèn cồn trong phòng thí nghiệm... là những vụ việc giáo dục nổi cộm nhất tuần qua.

Chủ tịch Hà Nội bức xúc vì hiệu trưởng nhập nhèm vụ học sinh gãy chân


Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu đình chỉ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên trong lúc làm rõ “nghi vấn” xe chở hiệu trưởng đâm trúng học sinh ngay tại sân trường mà dư luận phản ánh.

Trước đó, cuối tháng 12, một học sinh trường này va chạm với xe ô tô (theo lời kể của học sinh và nhiều nhân chứng- xe này chở cô hiệu trưởng trường) nhưng bị nói là tự ngã. Cô hiệu trưởng đã có những hành động nhập nhèm không trung thực về lí do ngã của học sinh. Phải đến khi gia đình đưa các bằng chứng của bác sĩ; phía công an vào cuộc cũng như trước bức xúc của dư luận thì sự việc mới dần được làm sáng tỏ. (Xem chi tiết tại đây)

Sự kiện hot: Xử lý hiệu trưởng nhập nhèm vụ học sinh gãy chân ảnh 1

Vụ học sinh bị gãy chân: Vì sao hiệu trưởng chưa bị điều chuyển?

Sáng 9/2, bà Nguyễn Thanh Tịnh, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, xác nhận chưa có quyết định điều chuyển đối với Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc từ phía UBND quận Cầu Giấy.

Bà Tịnh cũng cho biết, quan điểm của Sở là không bao che, sai đến đâu sẽ xử đến đó. Bà Tịnh cũng cho biết thêm, trong sáng 8/2, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND quận và Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy. (Xem chi tiết tại đây)

Cô giáo mầm non cầm dép đánh thẳng vào đầu trẻ

Ngày 5/2, trên mạng xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút mở đầu bằng bối cảnh có một bé trai đi vệ sinh ra ngay tại cửa lớp học khiến nước tiểu chảy ra sàn. Thấy vậy, một giáo viên đã cầm dép đập thẳng tay vào đầu học sinh này. Ngay sau đó, cháu bé này đã ôm đầu bật khóc nức nở. Song, chưa dừng lại ở đó, cô giáo này vẫn tiếp tục đánh thêm một lần nữa vào đầu em học sinh này mặc cho em la khóc.

Ở cảnh tiếp theo, một bé trai khác đại tiện ra quần bị một cô giáo dùng gậy đánh vào đầu cùng lời đe dọa...

Cuối đoạn clip là hình ảnh một cô giáo cũng ở cơ sở này dùng chân đẩy vào bụng một bé yêu cầu nín khóc và ngồi vào bàn ăn. Sau đó, cô giáo này dùng tay kéo mạnh tai khiến cháu bé khóc thét vì đau và sợ hãi.

Bộ GD&ĐT đề nghị xử nghiêm giáo viên lấy dép đánh vào đầu trẻ

Sáng 6/2, Bộ GD&ĐT đã có công văn hỏa tốc đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo về việc giáo viên mầm non lấy dép đánh vào đầu trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhận định, đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bậc cha mẹ trẻ. (Xem chi tiết tại đây

Nữ sinh bị bỏng nặng sau giờ thực hành thí nghiệm ở trường

Một nữ sinh lớp 12 của Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã bị bỏng nặng cấp độ 3 ở phần đầu và bụng do các bạn cùng lớp nghịch đồ trong phòng thí nghiệm sau giờ thực hành.

Sự việc chỉ được phát tán trên mạng xã hội khi một diễn dàn chia sẻ tâm sự của một nữ sinh: “Tớ là một học sinh lớp 12, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, và tớ vừa bị đoạt mất ước mơ của chính bản thân mình. Đầu tháng 1 vừa rồi trường mình đã xảy ra tai nạn ở trong phòng thí nghiệm, do sự thiếu trách nhiệm của cô giáo được uỷ thác trông bọn tớ (đã vắng mặt không lí do) nên 1 số bạn nam lớp tớ đã nghịch dụng cụ thí nghiệm. Cụ thể nghịch gì thì tớ không biết vì tớ chỉ là người qua đường và đã xảy ra 1 vụ nổ mà theo mọi người kể lại là cái đèn cồn bị nổ. Tớ bị bỏng hết từ mặt đến bụng - cấp độ 3, nó ăn sâu vào từng thớ thịt của tớ, đau đớn thế nào thì chắc các cậu biết rồi đấy”.

Theo nữ sinh này, giáo viên trường còn có hành vi che giấu sự việc và điều đó không công bằng với em.

Vụ việc xảy ra ngày 5/1/2017 tại phòng thực hành Hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Nữ sinh bị bỏng nặng là D.A, hiện là học sinh lớp 12A2. 4 bạn học công khai xin lỗi (Xem chi tiết tại đây)

Trường Phan Đình Phùng xin lỗi nữ sinh bỏng nặng

Tối 9/2, Ban giám hiệu Trường THPT Phan Đình Phùng đã gửi thông cáo báo chí thông tin hình thức kỷ luật các cá nhân liên quan đến vụ việc học sinh bị bỏng trong giờ thực hành môn Hóa.

Theo bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Hiệu trưởng nhà trường, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, nhà trường đã tiến hành họp kỷ luật nhân viên thí nghiệm không có mặt trong giờ thực hành là cô Nguyễn Thị Mai Anh.

Ban giám hiệu nhà trường cũng nghiêm túc kiểm điểm và nộp kiểm điểm cho Sở GD-ĐT Hà Nội xem xét giải quyết.

Qua các cơ quan báo chí, nhà trường xin gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình và cá nhân em Đinh D.A. Đồng thời, nhà trường cũng mong sự cảm thông chia sẻ của cộng đồng xã hội để trường ổn định công tác dạy và học, nhất là ổn định tư tưởng cho em Đinh D.A và những học sinh khác yên tâm học tập”, bà Huyền chia sẻ.

Cô giáo mầm non đánh bé gái thâm tím đùi

Sáng 10/2, Ban giám hiệu trường mầm non Thanh Xuân Nam, thành phố Thanh Hóa đã có quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (SN 1989, giáo viên của nhà trường) để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Sự kiện hot: Xử lý hiệu trưởng nhập nhèm vụ học sinh gãy chân ảnh 2

Theo tường trình của cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (trú tại số 133 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) vào khoảng 16h ngày 9/2, do nóng giận cô đã dùng đũa đánh vào 2 bên đùi bé Phạm Thu Phương (SN 2014) 7 cái tại khu vệ sinh trong lớp học. 

Vào khoảng 16h40 phút cùng ngày, bà nội cháu Phương đến đón cháu về. Trên đường về, cháu Phương kêu đau chân. Khi thay quần áo cho cháu, bà nội phát hiện trên đùi Phương có nhiều vết lằn thâm. Gia đình cháu  Phương sau đó đã báo cáo sự việc với nhà trường và cơ quan chức năng . (Xem chi tiết tại đây)

Nữ sinh phải mặc áo dài đến trường 2 buổi mỗi tuần

Nữ sinh thuộc các trường THPT tại TP. HCM sẽ phải mặc áo dài tối thiểu 2 buổi mỗi tuần khi đến trường học tập. (Xem chi tiết tại đây)

MỚI - NÓNG