Sự kiện của Hương Giang bị hủy vì không được cấp phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - cho biết sự kiện công bố top 20 Miss International Queen phải dừng tổ chức do chưa đủ thủ tục.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - cho biết hồ sơ xin phép họp báo công bố top 20 cuộc thi Miss International Queen Vietnam (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) của Hương Giang chưa đủ thủ tục nên không được chấp thuận tổ chức.

"Hương Giang dừng sự kiện khi được thông báo. Vì thế Sở chưa xử lý", ông Nguyễn Đức Thọ nói.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi Miss International Queen cho biết công ty có đủ thủ tục về việc xin phép tổ chức sự kiện đúng quy định nên tổ chức. Nhưng đến trưa 23/2, ban tổ chức nhận thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM có một số giấy tờ chưa hợp lệ.

"Chúng tôi chấp hành và chủ động hủy bỏ để bổ sung hồ sơ. Do nhận thông báo sát giờ diễn ra sự kiện đã công bố từ trước, ê-kíp chưa kịp thông tin với thí sinh, khách mời và truyền thông", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Sự kiện của Hương Giang bị hủy vì không được cấp phép ảnh 1

Ban giám khảo Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 trong buổi chọn thí sinh vào vòng lập đội.

Theo thư mời truyền thông, buổi công bố top 20 Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 - tổ chức chiều 23/2. Tuy nhiên, sự kiện phải hủy 30 phút trước khi diễn ra. Khách mời và thí sinh đều phải ra về.

Miss International Queen Vietnam 2023 là mùa giải thứ ba của cuộc thi. Người chiến thắng sẽ nhận vương miện từ hoa hậu đương nhiệm Phùng Trương Trân Đài, sau đó đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan.

Trước khi tổ chức Miss International Queen Vietnam 2023, suất thi quốc tế thuộc về Lương Mỹ Kỳ - Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020. Tuy nhiên, ban tổ chức thông báo nếu tìm được đại diện trước ngày Miss International Queen Vietnam 2023 tổ chức, người chiến thắng sẽ thay Lương Mỹ Kỳ tham dự. Lương Mỹ Kỳ sau đó lên tiếng nhường lại suất thi quốc tế cho tân hoa hậu.

Miss International Queen tổ chức từ năm 2004. Cuộc thi được chú ý sau khi đại diện Việt Nam là Hương Giang giành chiến thắng năm 2018. Cô sau đó phối hợp cùng các đơn vị và bắt đầu tổ chức từ năm 2019. Người chiến thắng mùa giải năm 2019 là Đỗ Nhật Hà.

MỚI - NÓNG