Steve Jobs không hề muốn Apple sản xuất TV

Steve Jobs không hề muốn Apple sản xuất TV
Trước khi từ chức Tổng giám đốc, nhà đồng sáng lập Apple từng tâm sự với các lãnh đạo chủ chốt của hãng rằng Apple không nên nhảy vào kinh doanh TV vì ngành nghề này có tỷ suất lợi nhuận "nghèo nàn".

Bất chấp nhiều năm trời đồn đoán từ dư luận về việc Apple sắp sản xuất iTV, có vẻ như thầy phù thủy Steve Jobs không hề thích thú với ý tưởng Apple tự sản xuất TV chút nào.

Trên thực tế, những tin đồn về việc Apple đang phát triển một dòng TV nối mạng Internet đã xuất hiện từ năm 2009. Nhiều nhà phân tích thậm chí còn dự đoán Apple sẽ sản xuất TV vào cuối năm 2012 hoặc 2013. 

Tuy nhiên, trong một cuộc họp vào năm 2010, chỉ vài tháng trước khi Jobs thôi chức Tổng giám đốc, ông cho rằng Apple "sẽ không bao giờ tung ra thị trường một chiếc TV". Lý do được dẫn ra là thị trường này không còn nhiều lợi nhuận và chu kỳ nâng cấp sản phẩm cũng kéo dài".

Trong cuốn sách "Đế chế bị ám nguyền: Apple thời hậu Steve Jobs", cựu phóng viên của tờ Wall Street Journal, cây bút Yukari Iwatani Kane đã mô tả lại thời điểm mà câu hỏi về việc Apple có nên sản xuất TV được đưa ra trong cuộc họp thường niên "Top 100" của Apple. Đây là sự kiện quy tụ 100 quan chức, nhà lãnh đạo và nhân viên quan trọng nhất của Apple mỗi năm.

Theo một đoạn trích trong cuốn sách mà trang Business Insider có được, Jobs đã khuyến khích các thành viên cuộc họp hỏi ông bất cứ câu hỏi nào liên quan đến công ty, không cần biết "nó ngu ngốc hay xúc phạm đến đâu".

Được lời như cởi tấm lòng, một nhân viên đã chộp lấy cơ hội này để hỏi về Apple TV. Kane viết rằng, "Jobs không mảy may do dự lấy nửa giây. Ông trả lời: Không".

"TV là một ngành kinh doanh tệ hại. Chúng không đẻ ra tiền và lợi nhuận thì quá tệ".

Chi tiết này có vẻ trái ngược với những gì mà Walter Isaacson đã viết trong cuốn tiểu sử "Steve Jobs" xuất bản năm 2011, trong đó tác giả ám chỉ rằng Jobs hy vọng có thể làm thay đổi ngành công nghiệp TV theo cái cách mà ông đã lột xác máy tính, âm nhạc và viễn thông.

"Jobs rất mong mang đến cho thế giới TV những phẩm chất của Apple: Đơn giản và thanh nhã", Isaacson tiết lộ. "Tôi rất muốn tạo ra một mẫu TV tích hợp thực sự dễ dùng. Nó sẽ phải được đồng bộ hóa nuột nà với tất cả các thiết bị di động trong nhà và với iCloud. 

Người dùng sẽ không phải đánh vật với những chiếc điều khiển phức tạp của đầu đĩa DVD hay truyền hình cáp nữa. Nó sẽ có giao diện người dùng đơn giản nhất mà bạn có thể hình dung ra được. Cuối cùng thì tôi cũng đã hình dung ra" - Trích đoạn tâm sự của Jobs với Isaacson bên giường bệnh.

Về phần mình, Kane viết rằng có một số nhân viên trong cuộc họp hoàn toàn tin vào câu trả lời của Jobs, trong khi một số cựu binh cho rằng Jobs đã không hoàn toàn thành thực. Nhưng đừng quên rằng đã hơn 3 năm trôi qua kể từ khi Jobs đưa ra câu bình luận đó và bóng dáng chiếc Apple TV vẫn chẳng thấy đâu.

Theo T.C

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG