Sterling: 'Hậu vệ Đan Mạch có tác động, phạt đền là chính xác'

0:00 / 0:00
0:00
Tình huống Sterling ngã trong vòng cấm gây tranh cãi
Tình huống Sterling ngã trong vòng cấm gây tranh cãi
TPO - Tiền đạo Raheem Sterling khẳng định hậu vệ Đan Mạch có tác động khiến anh bị ngã, trong tình huống dẫn tới quả phạt đền quyết định cho tuyển Anh ở hiệp phụ trận bán kết EURO 2020.


Phút 102, Sterling có pha đi bóng tới sát biên và ngã trong vùng cấm, trong thế bị 'kìm kẹp' giữa Joakim Maehle và Matthias Jensen của tuyển Đan Mạch. Trọng tài Danny Makkelie lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ áo đỏ.

Sterling: 'Hậu vệ Đan Mạch có tác động, phạt đền là chính xác' ảnh 1

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

Sau khi tham khảo VAR (không xem màn hình), ông Makkelie không thay đổi quyết định. Trên chấm 11 mét, Harry Kane đã lập công, giúp tuyển Anh giành chiến thắng "hú vía" 2-1.

"Tôi dẫn bóng vào vòng cấm. Cậu ta (Maehle) đưa chân phải ra và nó chạm chân tôi. Đó là một quả penalty rõ ràng", Raheem Sterling chia sẻ trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Tại EURO 2020, Sterling được HLV Gareth Southgate tin tưởng tuyệt đối khi đá chính trong cả 6 trận đấu cho "Tam sư". Ngôi sao của Man City có 3 bàn và 1 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công.

"Chúng tôi đã nỗ lực. Đây là lần đầu tiên chúng tôi để thủng lưới tại giải lần này, và tôi nghĩ tất cả đã cho thấy tinh thần tốt để lội ngược dòng và thắng trận. Chúng tôi biết với khả năng, nhiệt huyết và sức mạnh của mình, Đan Mạch sau cùng sẽ gục ngã", Sterling chia sẻ.

Đối thủ của tuyển Anh ở trận tranh ngôi vương EURO 2020 là Italia. Đây là trận chung kết đầu tiên ở một giải đấu lớn của Italia sau 9 năm, còn với Anh là sau 55 năm.

"Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu cuối tuần. Cả đội đều hiểu trận đấu này có ý nghĩa thế nào với nước Anh. Bầu không khí, sự cuồng nhiệt này thật hạnh phúc. Toàn đội sẽ ăn mừng một chút, sau đó hướng đến trận đấu với Italy", Sterling khẳng định quyết tâm trước cuộc chạm trán với Italia.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.