Sri Lanka đồng ý cho tàu do thám Trung Quốc cập cảng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sri Lanka đồng ý để tàu do thám Yuan Wang 5 của Trung Quốc cập cảng phía nam từ ngày 16/8, bất chấp việc Ấn Độ và Mỹ bày tỏ quan ngại. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục diễn tập quét mìn trên Biển Đông.

Các nhà phân tích an ninh gọi Yuan Wang 5 là một trong những tàu theo dõi không gian thế hệ mới nhất của Trung Quốc, được dùng để giám sát vệ tinh, tên lửa, và các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều cố gắng mở rộng ảnh hưởng ở Sri Lanka, đảo quốc đang đối mặt cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử độc lập. Năm nay, Ấn Độ đề nghị giúp đỡ Sri Lanka nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, New Delhi vẫn lo ngại đối thủ Trung Quốc giàu mạnh hơn sẽ biến cảng Hambantota của Sri Lanka mà Bắc Kinh đang quản lý thành một căn cứ quân sự gần tuyến hàng hải Á - Âu. Sri Lanka chính thức bàn giao các hoạt động thương mại tại cảng này cho một công ty Trung Quốc từ năm 2017, theo một thoả thuận cho thuê trong 99 năm sau khi Sri Lanka không thể trả nợ.

Sri Lanka đồng ý cho tàu do thám Trung Quốc cập cảng ảnh 1

Tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc

Lầu Năm Góc nói rằng các tàu Yuan Wang thuộc quyền quản lý của lực lượng hỗ trợ chiến lược thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ngày 12/8, Ấn Độ bác bỏ thông tin nước này đã gây sức ép lên Sri Lanka để Sri Lanka từ chối cho tàu cập cảng.

Diễn tập quét mìn trên Biển Đông

Hải quân Trung Quốc triển khai đợt diễn tập quét mìn trong 5 ngày trên Biển Đông, Bộ tư lệnh chiến khu Nam bộ của nước này thông báo ngày 12/8. Đợt diễn tập được triển khai bởi một lữ đoàn quét mìn, với sự tham gia của các tàu quét mìn Type 082-II Hejian và Chishui. Dường như đây là cuộc diễn tập trên biển đầu tiên mà tàu Hejian tham gia kể từ khi được đưa vào biên chế.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp Hải quân Trung Quốc triển khai diễn tập quét mìn, một nhiệm vụ được đánh giá là cực kỳ quan trọng nếu xung đột nổ ra ở eo biển Đài Loan. Theo thông báo, nhiều tàu sẽ tham gia hoạt động này, nhằm kiểm tra năng lực lập kế hoạch, liên lạc và ứng phó khẩn cấp của hải quân.

Hai tàu Hejian và Chishui đã làm sạch các mục tiêu mìn nổi và dưới biển sau khi thực hành bắn pháo và thả thiết bị diệt mìn. Đội diễn tập phát hiện một tàu cá nước ngoài ở gần khu vực diễn tập và đã xua đuổi.

Hoạt động quét mìn diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng sau chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Tháng 1, Đài Loan đưa vào biên chế các tàu thả mìn mới, có thể tự động thả một lượng mìn nhỏ nhưng rất mạnh mà không cần thợ lặn. Từ năm 2017-2021, Đài Loan chi 33 triệu USD chế tạo 4 tàu quét mìn nhanh để tăng cường năng lực phòng thủ quanh hòn đảo, báo chí địa phương cho biết.

Một chuyên gia Hải quân Mỹ gần đây cho rằng Washington cũng có thể áp dụng chiến lược chi phí thấp nhưng hiệu quả cao bằng cách thả mìn xuống biển Hoàng Hải và cửa sông Châu Giang để buộc Trung Quốc phải đàm phán nếu hai bên xảy ra xung đột.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.